Đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây 'Đầm ấm, an toàn, tiết kiệm'

Ngày 15/4, tại Chùa Monivonsa (Phường 1, thành phố Cà Mau), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín trong cộng đồng là người dân tộc Khmer, nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Monivonsa (Phường 1, thành phố Cà Mau). 

Thay mặt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt gửi lời chúc đến các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón năm mới thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe, đầm ấn, an toàn, tiết kiệm; đồng thời biểu dương những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Khmer nói riêng đã tích cực đóng góp vào thành tựu, kết quả to lớn, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời bày tỏ phấn khởi trước sự đổi thay về nhiều mặt ở vùng đồng bào dân tộc Khmer. Lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành, chính quyền địa phương luôn dành sự quan đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc được tỉnh triển khai kịp thời, có hiệu quả, nhằm phát triển toàn diện ở vùng đồng bào dân tộc; củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, đời sống, vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer không ngừng được cải thiện, nâng cao; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, công tác giảm nghèo bền vững phát huy tốt hiệu quả. Các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng được đầu tư nâng cấp khang trang hơn, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc..., cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nhân rộng những mô hình hay, việc làm tốt, đóng góp xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp, văn minh.

Hòa thượng Thạch Hà, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Trụ trì Chùa Monivonsa cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương đã đến thăm, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín trong cộng đồng Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

Thời gian tới, Hòa Thượng Thạch Hà tiếp tục cùng các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín trong cộng đồng kết hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và của đồng bào dân tộc Khmer; triển khai thực hiện tốt chính sách dân tộc đối với bà con dân tộc Khmer trên địa bàn theo phương châm ‘‘Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội’’.

Hòa Thượng Thạch Hà đề nghị các tín đồ phật giáo Nam tông Khmer, các vị tín đồ, chức sắc, sư sãi, người có uy tín trong cộng đồng, tích cực tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, đồng tâm hiệp lực và đồng hành cùng quê hương, đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy tốt hơn nữa về tinh thần đạo pháp, vận dụng một cách có sáng tạo về triết lý, giáo lý của đạo phật để phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, sống ‘‘tốt đời đẹp đạo’’, đồng hành cùng dân tộc nhằm góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.