Đồng bào Cor xóa đói, giảm nghèo nhờ cây đót

Tại huyện miền núi Tây Trà và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, hơn 2 năm nay cây đót đã được chọn là một trong những cây chủ lực để giúp đồng bào Cor xóa đói giảm nghèo.

Tại huyện miền núi Tây Trà và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, hơn 2 năm nay cây đót đã được chọn là một trong những cây chủ lực để giúp đồng bào Cor xóa đói giảm nghèo.

Đồng bào Cor xóa đói, giảm nghèo nhờ cây đót ảnh 1
Đồng bào Cor xóa đói, giảm nghèo nhờ cây đót ảnh 2

Người dân đang phơi đót ở Tây Trà.


Gia đình anh Hồ Văn Bình, ở xã Trà Thanh, huyện Tây Trà sở hữu trên 1 héc ta cây đót gần 2 năm tuổi. Đầu năm 2014, anh đã thu hoạch lứa đót đầu tiên được trên 20 triệu đồng. Vườn đót của anh Bình phát triển tốt, được trồng xen với cây quế để lấy ngắn nuôi dài.


Anh Bình cho biết: “Mình nhổ cái gốc từ trên núi về trồng. Cây quế còn nhỏ nên mình trồng đót thu hoạch trước, vừa tiết kiệm đất vừa dễ chăm sóc. Mà sau này quế lớn thì giữa đót và quế cũng không ảnh hưởng gì nhau”.

Đồng bào Cor xóa đói, giảm nghèo nhờ cây đót ảnh 3

Đi thu hoạch đót về.


“Chỉ cần lấy gốc về trồng, không cần tưới nước, nếu muốn cây sinh trưởng phát triển nhanh hơn thì bón thêm ít phân, chỉ khoảng 1 năm sau là đót ra hoa và cho thu hoạch. Có cây đót trong vườn rồi, người Cor không còn sợ đói như trước nữa”, anh Hồ Zĩn, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, chia sẻ.


Cây đót dễ trồng, nguồn giống có sẵn trên rừng nên người dân không cần đầu tư mua giống. Thực tế, điều kiện thổ nhưỡng lại phù hợp nên nhiều hộ dân ở huyện Tây Trà đã trồng cây đót trên diện tích hàng chục héc ta.


Ông Hồ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Trà Thanh, huyện Tây Trà, cho hay: “Cây đót là cây tự nhiên. Cách đây 5 năm, khi tư thương mua với số lượng lớn thì người dân bắt đầu lấy gốc về trồng. Thấy rõ hiệu quả nên bà con trồng trên diện rộng. Chủ trương của xã là khoanh vùng mỗi hộ dân có một vườn đót; nếu người dân ở đây không có cây đót thì rất khó khăn về thu nhập. Cây đót cũng đã được các huyện Trà Bồng, Tây Trà, đưa vào loại cây hàng hóa, là một trong những cây chủ lực để xóa đói giảm nghèo, đồng thời có chính sách hỗ trợ người dân tiền công để vào rừng lấy giống về trồng”.

Theo đánh giá của những hộ trồng đót, sau mỗi vụ thu hoạch, cây đót tái tạo lại rất nhanh và vụ sau sẽ cho năng suất cao hơn vụ trước, thu nhập mỗi héc ta sẽ đạt khoảng 50 triệu đồng. Ông Hoàng Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho biết: “Chúng tôi xây dựng phương án trồng cây đót trong vườn và trồng xen với cây quế, cây lồ ô để tăng thu nhập. Ngoài cây quế, cây keo thì cây đót cũng được xem là cây chủ lực để xóa đói giảm nghèo”.


Chủ trương đưa cây đót vào trồng trên diện tích lớn ở các huyện miền núi Trà Bồng, Tây Trà cho thấy, người dân và chính quyền địa phương đã chọn đúng loại cây trồng phù hợp với điều kiện ở miền núi, một loại cây dễ trồng, đầu tư kinh phí ít, đầu ra ổn định và cho thu nhập cao, góp phần giúp đồng bào Cor xóa đói, giảm nghèo.


Bài và ảnh: Đinh Thị Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.