Đồng bào Công giáo Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp sức, đồng hành cùng dân tộc

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dẫn đầu Đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thân mật tiếp đoàn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, tân Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo cho biết, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã cử ra 147 vị, trong đó có 76 linh mục, 5 tu sĩ và 66 giáo dân, đại diện các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc.

Đại hội là dịp để đồng bào Công giáo Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp sức, đồng hành, chia sẻ vận mệnh dân tộc, là kết quả của hơn 30 năm đổi mới đất nước, thể hiện chính sách nhất quán, tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước.

Linh mục Trần Xuân Mạnh bày tỏ quyết tâm sẽ đưa phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào Công giáo ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với vai trò cầu nối giữa đạo và đời, góp công sức vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là niềm vui chung của đồng bào Công giáo và cũng là niềm vui của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tin tưởng từ những bài học kinh nghiệm trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động tại nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, xây dựng và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực, triển khai thành công chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn là cầu nối giữa đạo và đời, góp phần với Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban sẽ tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo luôn "Kính Chúa, yêu nước", thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, hăng say lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình…

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.