Đồng bào Công giáo thi đua yêu nước

Sáng 20/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và chúc mừng các đại biểu là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước tại Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Sáng 20/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và chúc mừng các đại biểu là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước tại Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đồng bào Công giáo thi đua yêu nước ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện chức sắc các tôn giáo trong cả nước.


Năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp. Có thể nói, ở đâu có đồng bào Công giáo, ở đó có phong trào thi đua yêu nước; trong đó, nổi bật là các lĩnh vực như: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, từ thiện xã hội và xây dựng đời sống văn hóa. Những hoạt động thường xuyên do Ủy ban khởi xướng và vận động như mở lớp tình thương, dạy chữ, dạy nghề miễn phí cho trẻ em lang thang, người khuyết tật; chăm sóc bệnh nhân phong và bệnh nhân AIDS…


Chúc mừng và biểu dương kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, kết quả phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo cả nước trong những năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, Ủy ban đã làm tốt vai trò đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo, cổ vũ, động viên đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng giao thông nông thôn; các phong trào khuyến học, khuyến tài; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn...


Chủ tịch nước khẳng định: Đường lối, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi lời chúc các đại biểu dự Đại hội và đồng bào Công giáo cả nước một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo cả nước, động viên đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, để có ngày càng nhiều xứ đạo, họ đạo, đồng bào Công giáo là những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.


Nhân dịp Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “Đồng bào Công giáo Việt Nam phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”.

*Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tới thông báo về kết quả Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI nhiệm kỳ (2013 – 2018).


Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân.


Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng nhận thấy, 30 năm qua, từ khi được thành lập, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã làm tốt vai trò đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo, cổ vũ, động viên đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo …nêu cao tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc".


Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng các vị giám mục, linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân sẽ luôn phát huy những giá trị đạo đức tôn giáo tốt đẹp, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, “sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.