Đồng bào Công giáo đồng hành cùng chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 18/12, tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân cùng các linh mục, chức sắc, tu sĩ Giáo phận Huế nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân cùng các linh mục, chức sắc, tu sĩ Giáo phận Huế nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025. 

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân cùng các linh mục, chức sắc, tu sĩ Giáo phận Huế.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao vai trò, những đóng góp tích cực của Tổng Giám mục, các linh mục, tu sĩ trong việc vận động đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”; gắn bó, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Thủ tướng khẳng định, trong những thời điểm khó khăn (đợt lũ vừa qua), tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam lại càng được phát huy mạnh mẽ. Đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo đã tích cực chung tay hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân cùng các linh mục, chức sắc, tu sĩ Giáo phận Huế nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025. 

Thay mặt Tổng giáo phận Huế, Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đồng thời khẳng định tiếp tục vận động đồng bào Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng, phát triển thành phố Huế và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình Công giáo, chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo đã phải gánh chịu do đợt lũ lịch sử vừa qua.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, tặng quà người dân bị thiệt hại sau lũ tại xã Lộc An, thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Đức và bà Võ Thị Trâm. Đây là hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở thành phố; thăm, kiểm tra tình hình xây dựng, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai theo “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Lộc An.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, tặng quà các đơn vị đang triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây nhà ở cho người dân bị thiệt hại sau lũ tại xã Lộc An, thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.