Đồng bào Chu Ru (Lâm Đồng): Mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Từ sáng sớm 12/1, ông Ya Tuân - đảng viên người dân tộc Chu Ru ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), đã mở ti vi chờ xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đồng bào Chu Ru (Lâm Đồng): Mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1
Từ sáng sớm 12/1, ông Ya Tuân (ảnh) - đảng viên người dân tộc Chu Ru ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), đã mở ti vi chờ xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Ngắm nhìn sự háo hức, hồi hộp của người đảng viên ở tuổi 50 này, chúng tôi thấy được niềm tin của đồng bào với kỳ Đại hội này của Đảng.

Khi được hỏi về tâm tư, nguyện vọng của đồng bào về Đại hội Đảng lần này, Ya Tuân hồ hởi nói: “Từ sau ngày giải phóng đến nay, qua nhiều kỳ Đại hội, mình thấy Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số. Cứ mỗi kỳ Đại hội là thêm một lần đồng bào mình có cuộc sống tốt hơn.

Đảng giúp đồng bào mình hiểu hơn, làm tốt hơn việc đoàn kết các dân tộc nên riêng ở huyện Đơn Dương này đồng bào Chu Ru mình có gần 30.000 người, ai cũng đoàn kết, chăm lo làm ăn, góp sức phát triển địa phương.

Đảng cũng có nhiều chương trình đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho đồng bào, đầu tư xây nhà, phát triển kinh tế, làm đường giao thông, làm công trình nước sạch... như nguyện vọng của đồng bào nên ai cũng vui và ngày càng tin vào Đảng”.

Cũng theo Ya Tuân, thật lòng từ trong bụng, bà con ai cũng mong sao cho Đảng, Nhà nước mình ngày càng mạnh hơn, tốt hơn, làm được nhiều việc hơn cho dân vì lâu nay nhờ có Đảng, Nhà nước mà dân mình không còn khổ như xưa nữa, nhiều nhà giờ giàu có rồi. “Vì vậy, lần Đại hội này, không chỉ những đảng viên như mình, mà hầu hết bà con đều rất quan tâm.

Đồng bào mình mong Đại hội lần này sẽ tiếp tục quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số”. Được biết, mong muốn lớn nhất của đồng bào là Đảng tiếp tục có những chủ trương, chính sách phát triển đời sống mọi mặt cho đồng bào như đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, hỗ trợ sản xuất bằng vốn và kỹ thuật, ưu tiên giao khoán rừng cho đồng bào quản lý bảo vệ, ưu tiên khám chữa bệnh...

Bà con mong muốn Đại hội này cũng sẽ thúc đẩy mạnh việc giáo dục, đào tạo và bố trí việc làm, bố trí cán bộ đồng bào các dân tộc thiểu số nhiều hơn nữa, để bà con có điều kiện phát triển hơn, đóng góp được nhiều hơn cho đất nước.

Phan Văn Đông

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.