Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê

Cứ đến tháng 7 Chăm lịch hàng năm, hơn 45.000 đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở các làng Chăm của tỉnh Ninh Thuận lại nô nức chào đón Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào. Trong không khí của lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa Chăm.

Cứ đến tháng 7 Chăm lịch hàng năm, hơn 45.000 đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở các làng Chăm của tỉnh Ninh Thuận lại nô nức chào đón Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào. Trong không khí của lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa Chăm.


Tại làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, không khí lễ hội diễn ra khá sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú. Nghi thức mở đầu của lễ hội Katê là Lễ rước y trang nữ thần Ponagar (còn được gọi là thần mẹ xứ sở dạy đồng bào Chăm trồng lúa, dệt vải) từ nhà người con út của nữ thần (xã Phước Hà, huyện Thuận Nam) về đền Pô Nư Kành (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước) để thờ cúng. Ngày thứ hai của lễ hội, đồng bào Chăm long trọng tổ chức rước y trang lên tháp Pô Klong Girai tọa lạc tại đồi Trầu, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Tại đây, các vị chức sắc Chăm làm nghi lễ tắm cho thần, dâng lễ vật như: Trầu, cau, hương khói... cúng các thần. Đông đảo đồng bào Chăm cũng lên tháp, dâng lễ vật để tỏ lòng thành kính, cầu ban sức khỏe, mùa màng bội thu.


Hòa chung không khí của lễ hội, gần 400 diễn viên quần chúng là các nam thanh, nữ tú con em đồng bào trong trang phục truyền thống đã thể hiện lời ca tiếng hát, điệu múa truyền thống Chăm chào mừng lễ hội. Đây là dịp để đồng bào Chăm phô bày sắc thái văn hóa của dân tộc, đem đến cho người dự hội vẻ đẹp văn hóa Chăm cổ kính, một nền ca - múa - nhạc dân gian giàu bản sắc riêng của dân tộc Chăm.

Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê ảnh 1

Các Cả sư Chăm rước y trang lên Tháp Pô Klong Girai.

Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê ảnh 2

Đồng bào cùng bày lễ vật cúng thần Pô Klong Girai.

Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê ảnh 3

Đồng bào rước y trang từ xã Phước Hà về đền Pô Nư Kành ở làng Hữu Đức.

Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê ảnh 4

Các thiếu nữ Chăm làng Hữu Đức múa mừng lễ hội Katê.

Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê ảnh 5

Đồng bào tổ chức biểu diễn văn nghệ mừng lễ hội.

Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê ảnh 6

Các thiếu nữ uyển chuyển điệu múa Chăm mừng lễ hội.

Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê ảnh 7

Các thiếu nữ múa mừng lễ hội tại tháp Po Klong Girai.


Công Thử

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.