Đồng bào Bờ Râu đón chờ ngày hội lớn

Những ngày này trên các buôn làng của đồng bào các dân tộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) như đẹp hơn ngày thường. Dọc tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn, buôn được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn… chào mừng ngày bầu cử Quốc hội Khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
Đồng bào Bờ Râu đón chờ ngày hội lớn ảnh 1

Cán bộ Văn phòng UBND xã Bờ Y kiểm tra thẻ cử tri chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Ra xã nhận thẻ cử tri và danh sách bầu cử, già làng Y Pan, dân tộc Bờ Râu (một trong những dân tộc ít người cần được bảo tồn) năm nay đã 87 tuổi phấn khởi cho biết: “Cả đời tui đã được đi bầu cử nhiều lần nhưng lần này phấn khởi hơn vì thấy Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã lựa chọn được các ứng cử viên có đức, có tài tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nhờ ơn Đảng, Nhà nước mà đồng bào Bờ Râu của tui đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường học về tận buôn làng. Con cháu được học hành và đã có cháu Nàng Sô Vi thi đỗ Đại học sư phạm Huế, có 4 cháu tốt nghiệp Trung cấp nghề và cháu Thao Phước đã xin được việc làm ở xã, đồng bào tui phấn vui lắm”.
Đồng bào Bờ Râu đón chờ ngày hội lớn ảnh 2

Kiểm tra con dấu phục vụ cho ngày bầu cử.

Xã Bờ Y có 8 thôn, buôn, 2.931 hộ với trên 9.000 nhân khẩu. Toàn xã có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống; đông nhất là đồng bào Kinh, K.Dong, Mường, Tày, Nùng, Thái… trong đó đồng bào dân tộc Bờ Râu có 400 khẩu. Số cử tri đủ tiêu chuẩn đi bầu cử đợt này là 5.480 người. Trong những năm qua, đời sống đồng bào các dân tộc trong xã đã có nhiều thay đổi nhờ có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y nên hệ thống đường giao thông rất thuận tiện cho việc giao thương, đi lại. Ông Nguyễn Văn Tôn, Bí thư đảng ủy xã Bờ Y cho biết: Hướng tới ngày bầu cử Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, Hội đồng bầu cử của xã Bờ Y đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, tổ chức hiệp thương, dành thời gian cho các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri… Ở 10 tổ bầu cử của xã danh sách người ứng cử, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên được niêm yết trang trọng, dễ theo dõi để người dân thuận tiện tra cứu. Đặc biệt vào ngày mùng 10 hàng tháng, người dân ở tất cả các thôn, buôn đều đến nhà văn hóa thôn, buôn tổ chức chào cờ. Sau lễ chào cờ thường lệ này; trưởng các thôn, buôn sẽ tuyên truyền cho ngày bầu cử, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân. Đây là việc làm thường xuyên được duy trì nhiều năm nay mà không phải địa phương nào cũng làm được.
Đồng bào Bờ Râu đón chờ ngày hội lớn ảnh 3

Phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của xã Bờ Y.

Theo Bí thư đảng ủy xã Bờ Y, Nguyễn Văn Tôn, hiện nay công tác bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử được cán bộ, bộ đội biên phòng và lực lượng vũ trang, nhân dân đặc biệt coi trọng. Đến nay, Hội đồng bầu cử của xã chưa nhận được đơn thư khiếu nại nào của người dân khiếu kiện về ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp gửi đến xã; bà con các dân tộc trong xã đi làm ăn xa, thăm thân ở Campuchia và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã được mời gọi về nước để thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Tình hình an ninh chính trị ổn định, bà con rất náo nức, phấn khởi mong chờ ngày bầu cử để đi bỏ phiếu.
Đồng bào Bờ Râu đón chờ ngày hội lớn ảnh 4

Cử tri và các chiến sĩ bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn xã Bờ Y xem lý lịch các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào Bờ Râu đón chờ ngày hội lớn ảnh 5

Các chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhận danh sách cử tri tại UBND xã Bờ Y chiều 18/5.

Đồng bào Bờ Râu đón chờ ngày hội lớn ảnh 6

Lãnh đạo UBND xã Bờ Y trao đổi với già làng Y Pan (người ngồi giữa) dân tộc Bờ Râu về nội dung ngày bầu cử.

Đồng bào Bờ Râu đón chờ ngày hội lớn ảnh 7

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đắk Mế, xã Bờ Y nơi sẽ là tổ bầu cử số 6 của đồng bào Bờ Râu, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Bài và ảnh: Viết Tôn - Gửi về từ Bờ Y, Kon Tum

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.