Đồng bào Bahnar ở Gia Lai làm nhà rông to nhất

Làng H'Le KaTu, thuộc thị trấn Konchoro (Gia Lai) đã huy động sức dân làm mới nhà rông của người Bahnar rộng lớn nhất từ trước tới nay, theo mẫu nhà rông truyền thống (tất cả nguyên liệu được làm bằng lá, cây rừng), với tổng diện tích sử dụng trên 300 m2.

Làng H'Le KaTu, thuộc thị trấn Konchoro (Gia Lai) đã huy động sức dân làm mới nhà rông của người Bahnar rộng lớn nhất từ trước tới nay, theo mẫu nhà rông truyền thống (tất cả nguyên liệu được làm bằng lá, cây rừng), với tổng diện tích sử dụng trên 300 m2. Sau 3 năm triển khai, đến nay nhà rông đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng theo đúng nghi lễ của đồng bào Bahnar.


Năm 2011, Hội đồng già làng H'Le KaTu quyết định tháo bỏ nhà rông cũ do hư hỏng nặng không sử dụng được, đặc biệt không đảm bảo an toàn cho những buổi sinh hoạt làng có đông người tham dự, để làm lại nhà rông mới có quy mô lớn hơn và kiên cố hơn nằm trên nền đất cũ. Nhà rông được làm trên cơ sở huy động sức dân là chính, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương. Do tại địa bàn không có gỗ tốt, làng đã xin phép địa phương được khai thác với khối lượng gỗ cần thiết tại vùng rừng xã Chư Krei (cách xa hơn 10 km). Hai năm đầu, làng huy động hàng chục thanh niên trẻ khỏe vào rừng khai thác gỗ và vận chuyển về làng. Sau khi chuẩn bị đủ khối lượng gỗ và các loại nguyên vật liệu khác, Hội đồng già làng quyết định dựng nhà rông mới vào thời điểm đầu năm 2013 và đã huy động cả trăm người cùng tham gia.

Văn Thông

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.