Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương chống hạn, mặn

Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang cấp bách thực hiện nhiều phương án để đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Tình trạng thiếu nước ngọt và mặn xâm nhập sớm vào nội đồng diễn ra từ giữa tháng hai đến nay ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa và cây trồng. Các địa phương đang cấp bách thực hiện nhiều phương án để đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương chống hạn, mặn ảnh 1

Nông dân ở Sóc Trăng khoan giếng lấy nước ngọt bơm tưới cho lúa, mặc dù các ngành chức năng đã khuyến cáo không nên. Ảnh: T.H

Hạn, mặn đến sớm

Từ thời điểm Tết Nguyên đán đến nay, ngày nào anh Phan Văn Thi (ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công, Tiền Giang) cũng ra đồng từ rất sớm để canh bơm lấy nước cho thửa ruộng hơn 1 ha. Theo anh Thi, do lúa đang vào giai đoạn làm đòng nên rất cần nước dưới chân ruộng, đồng thời phải có nước để bón phân “rước hạt”. Tuy nhiên, từ Tết đến giờ, nước ngọt còn lại dưới tuyến kênh nội đồng rất thấp, chỉ một hộ dân đặt máy bơm hút thì hầu như không còn nước cho các hộ khác. Chính vì thế, anh phải “canh” hộ bên cạnh vừa bơm xong để đến lượt mình luôn. “Tuy nhiên, cũng phải nhường nước cho nhau, ruộng nào đã đến thời điểm bón phân rước hạt thì ưu tiên trước. Năm trước đến mùa này nước vẫn còn đủ để bơm lên ruộng nhưng năm nay thì thiếu trầm trọng. Nếu cứ đà này thì phải bơm nước tích trữ từ các ao lên để cứu lúa thôi”, anh Thi cho biết.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, đã có trên 2.000 ha lúa ở giai đoạn 50 - 70 ngày tuổi bị đe dọa thiệt hại do hạn, mặn nếu không có giải pháp ứng cứu kịp thời tại các huyện vùng dự án ngọt hóa Gò Công (gồm các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công). Ngoài ra, còn có khoảng 6.000 ha lúa trong vùng có nguy cơ thiếu nước bơm tưới, bị khô hạn vào cuối vụ bởi thời điểm này các cống đập trong vùng phải đóng toàn bộ để ngăn mặn triệt để.

Tình trạng khô hạn và mặn xâm nhập sớm cũng đang diễn ra tại tỉnh Hậu Giang. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nước mặn đã tràn về một số địa phương trên địa bàn, nhiều nơi độ mặn đo được lên đến 2%o. Trong khi đó, thời tiết nắng nóng gay gắt vào những ngày gần đây đã khiến mực nước trên đồng rút xuống nhanh. Nhiều nơi đã xảy ra thiếu nước cục bộ khiến nước nặm xâm nhập sâu vào nội đồng, gây nhiễm mặn trên diện rộng. Theo ngành nông nghiệp tỉnh, với đà nắng nóng và mặn xâm nhập nhanh như hiện nay đã đe dọa hơn 25.000 ha lúa vụ đông xuân tại các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A, Long Mỹ, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh.

Không chỉ Tiền Giang hay Hậu Giang, nhiều tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang… cũng đang trong tình trạng tương tự. Tại Trà Vinh, nước mặn đã lấn sâu vào nội đồng hơn 50 km. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, độ mặn đã tăng hơn từ 5,6 - 7,7%, ảnh hưởng đến hàng ngàn ha lúa vụ đông xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Trong khi đó, tình trạng xâm nhập mặn tại Bạc Liêu cũng đang ở mức báo động khi độ mặn đo được trên nhiều tuyến sông cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Điều này đã uy hiếp nghiêm trọng hơn 20.000 ha lúa Đông xuân của tỉnh, đặc biệt là hai huyện Phước Long và Hồng Dân.

Trữ nước chống hạn

Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn được đánh giá là diễn ra sớm hơn mọi năm ở ĐBSCL do sự ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tình trạng xâm nhập mặn tại ĐBSCL đã vào sâu khu vực nội đồng từ 40 - 60 km với tỉ lệ mặn từ 1 - 3%o, có nơi lên đến mức 5 - 6%o và dự báo sẽ còn tăng cao, kéo dài cho đến tháng 5/2015.

Trước tình hình trên, các tỉnh trong vùng đã và đang triển khai khẩn cấp các giải pháp để chống và ngăn ngừa nhiễm mặn lan rộng bằng cách hạn chế xâm mặn tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng và bơm nước ngọt nhằm giảm nhiễm mặn cho các khu vực bị nước mặn xâm nhập, cũng như chống hạn.

Kiên quyết không để hạn và mặn gây thiệt hại, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư gần 25 tỉ đồng để nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng và tổ chức bơm chuyền hai cấp nhằm đưa nước tới vùng đang bị hạn, mặn. Theo đó, tỉnh tổ chức nạo vét 138 tuyến kênh nội đồng bị cạn hoặc bồi lấpvới chiều dài trên 126.000 m; đắp 166 đập và tổ chức gần 200 điểm bơm chuyền hai cấp để cứu diện tích lúa nằm trong vùng trọng điểm khô hạn. Trong khi đó, tại những địa phương còn nước ngọt nhưng có nguy cơ khô hạn, ngành nông nghiệp tổ chức bơm trữ nước vào các ao, hồ và các tuyến kênh nội đồng.

Trong khi đó tại Bạc Liêu, ngành nông nghiệp tỉnh đã đầu tư trên 83 tỷ đồng để triển khai thi công trên 300 công trình thủy lợi, thủy nông nội đồng nhằm đối phó với hạn và xâm nhập mặn. Để đảm bảo nguồn nước tưới, các địa phương đang hướng dẫn nông dân tranh thủ những con nước lớn từ kênh xáng Phụng Hiệp đổ về để bơm lấy nước vào các kênh nội đồng, đồng thời trữ nước vào các vùng trũng để đảm bảo công tác tưới tiêu đến cuối vụ. Còn tại tỉnh Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  đã chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra lại hệ thống đê bao, các trạm bơm điện để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa nhằm trữ nước ngọt trên đồng, ngăn nước mặn xâm nhập lên đồng để bảo vệ tốt cho lúa đông xuân 2014 - 2015 và vụ xuân hè 2015. Đồng thời chuẩn bị đắp đập thời vụ khi độ mặn ở các tuyến sông, kênh lớn vượt trên 2%o. 

Hiện các tỉnh cũng khuyến cáo bà con nông dân nằm trong vùng có nguy cơ  hạn, mặn cần chủ động gia cố lại hệ thống ô đê bao, bơm nước tích trữ vào ao hồ, đồng ruộng và hạn chế xuống giống vụ lúa xuân hè ở thời điểm khô hạn cao. Riêng các nhà vườn, hộ trồng rau, nuôi cá trên sông hoặc ao hồ… cần theo dõi độ mặn trên sông hoặc thông báo trên báo, đài để kịp thời có kế hoạch tưới tiêu, bảo vệ vườn cây ăn quả, diện tích nuôi trồng thủy sản một cách hiệu quả nhất.

M.T

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.