Miền Trung, Tây Nguyên chống hạn

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết: Tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa trong thời gian tới sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm; dòng chảy trên nhiều sông tiếp tục suy giảm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết: Tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa trong thời gian tới sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm; dòng chảy trên nhiều sông tiếp tục suy giảm. Thậm chí, một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc.


Hàng chục ngàn ha cây trồng thiếu nước


Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), cho biết, từ đầu năm đến nay, mức nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đang xuống dần và thiếu hụt so với nhiều năm. Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mức trữ khoảng 75% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 50%, thậm chí là ít hơn. Điển hình như Quảng Nam có tới 15/17 hồ có mức trữ thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các hồ chứa nhỏ tại Bình Định chỉ còn 55% dung tích thiết kế. Phú Yên có tới 5 hồ gần hết nước, các hồ còn lại đều có lượng nước thấp hơn cùng kỳ các năm trước. Riêng Ninh Thuận có 10/45 hồ chỉ còn khoảng 30% dung tích; 35 hồ còn lại đã cạn kiệt.

Miền Trung, Tây Nguyên chống hạn ảnh 1

Hồ Lắk (Đắk Lắk) bị cạn kiệt trong đợt hạn hán xảy ra hồi tháng 4/2013. Ảnh: Ngọc Hà- TTXVN


Trong khi đó, mực nước các hồ thủy điện cũng thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1 - 4 m. Tại một số tỉnh như Quảng Nam, Đắk Lắk, Ninh Thuận đã xuất hiện tình trạng khô hạn cục bộ.


Với các tỉnh Bắc Trung Bộ, tình trạng xâm nhập mặn cũng đang diễn ra khá nghiêm trọng. Cụ thể, sông Mã tại Quảng Châu (Thanh Hóa) có độ mặn lớn nhất với 26,7 phần nghìn. Còn trên các sông Thu Bồn, Vĩnh Diện, Thanh Quýt, Bàn Thạch, nước biển cũng xâm nhập khá sâu vào nội địa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Kiểm tra thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ

Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2284/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương chủ động chống hạn, mặn xâm nhập, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ chủ động chuyển đổi để trồng cây có khả năng chịu hạn ở vùng không đảm bảo nguồn nước; ưu tiêu cấp nước sinh hoạt cho người dân, các ngành công nghiệp, dịch vụ và gia súc. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, đề xuất phương án hỗ trợ cho các địa phương.


Theo Bộ NN&PTNT, đến giữa tháng 4, diện tích cây trồng thiếu nước tưới lên tới 23.000 ha; trong đó tập trung chủ yếu tại ba địa phương gồm: Ninh Thuận (3.000 ha), Đắk Lắk (5.800 ha) và Bình Phước (14.000 ha). Riêng khu vực Nam Trung Bộ do đã thu hoạch xong diện tích lúa đông xuân nên hạn hán không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp. Nếu tiếp tục không có mưa thì tình trạng thiếu nước, hạn hán sẽ tiếp diễn ở khu vực Nam Trung Bộ, xuất hiện trở lại ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, ảnh hưởng đến kế hoạch gieo trồng vụ hè thu và vụ mùa năm nay.


Chủ động chống hạn


Ông Lê Thanh Hải dự báo: “Từ nay đến đầu tháng 5, lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục giảm và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20 - 40%, có nơi thấp hơn đến 50%. Riêng mực nước trên sông Đăkbla tại Kon Tum cao hơn, nhưng không nhiều. Tình trạng hạn hán tiếp tục diễn ra tại khu vực trên”.


Trước tình hình này, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, Bộ đã cử các đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các tỉnh triển khai công tác chống hạn, mặn xâm nhập. Tổng cục cũng chỉ đạo các địa phương phối hợp với các nhà máy thủy điện điều tiết nước hợp lý về hạ du, tạo nguồn nước sinh hoạt và nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.


Chia sẻ về kinh nghiệm chống hạn, ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, là một tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt hạn hán này, Ninh Thuận đã khắc phục bằng cách chủ động điều tiết nguồn nước tưới. Quan trọng hơn, tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm diện tích lúa ở các vùng không chủ động được nước tưới. Tuy nhiên, ông Hòa cũng cho biết, về lâu dài khó chống đỡ được do hạn hán vẫn đang tiếp diễn.


Huyền Tím

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.