Donetsk hoàn tất rút vũ khí hạng nặng

Đại diện Bộ Quốc phòng của CHND Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin, tuyên bố ngày 1/3 các đơn vị vũ trang của DPR đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến dưới sự kiểm soát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Đại diện Bộ Quốc phòng của CHND Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin, tuyên bố ngày 1/3 các đơn vị vũ trang của DPR đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến dưới sự kiểm soát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Donetsk hoàn tất rút vũ khí hạng nặng ảnh 1

Quân đội Ukraine chuyển vũ khí khỏi căn cứ gần thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ngày 26/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn của DPR, vào lúc 9:30 giờ Moskva (13:30 giờ Hà Nội), DPR đã rút 6 đơn vị pháo tự hành "Hoa cẩm chướng" cuối cùng về phía Nam từ đường giới tuyến. Toàn bộ quá trình rút vũ khí được các quan sát viên của OSCE giám sát. Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng DPR thông báo đã rút 21 tổ pháo về hậu phương.

Về phần mình, CHND tự xưng Lugansk cho biết đã rút được 80% vũ khí hạng nặng và sẽ hoàn tất vào ngày 2-3/3 tới.

Trong lúc này, phía chính quyền Ukraine mới chỉ rút các loại vũ khí nòng 100mm. Song, Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak nhấn mạnh quân đội có thể đưa vũ khí hạng nặng trở lại các vị trí cũ trong "thời hạn ngắn kỷ lục" trong trường hợp lực lượng đòi độc lập miền Đông vi phạm kế hoạch hòa bình.

Rút vũ khí hạng nặng là biện pháp đứng thứ hai trong 13 giải pháp tổng thể nhằm thực hiện thỏa thuận Minsk được Nhóm Tiếp xúc ba bên ký ngày 12/2 để giải quyết vấn đề xung đột tại Ukraine. Biện pháp tiên quyết là ngừng bắn toàn diện đã được các bên tuân thủ từ ngày 15/2.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.