Các bên tại Ukraine tiếp tục rút vũ khí hạng nặng

Các bên xung đột tại Ukraine tiếp tục rút vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới tại Donbass theo thỏa thuận đạt được tại Minsk.

Các bên xung đột tại Ukraine tiếp tục rút vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới tại Donbass theo thỏa thuận đạt được tại Minsk. Đây là báo cáo của Ủy ban giám sát đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) công bố ngày 28/2.

Các bên tại Ukraine tiếp tục rút vũ khí hạng nặng ảnh 1

Đoàn xe quân sự và pháo hạng nặng Gvozdika của lực lượng li khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Báo cáo cho biết đại diện OSCE ngày 27/2 ghi nhận Cộng hòa Donesk tự xưng rút 4 đoàn xe vũ khí hạng nặng, Cộng hòa Lugansk tự xưng rút 2 đoàn xe vũ khí hạng nặng, phía binh sĩ Ukraine cũng rút một phần vũ khí tới nơi tập kết. SMM cho biết sẽ giám sát hàng ngày các địa điểm tập kết này.

Theo báo cáo, Trung tâm kiểm soát và điều phố hỗn hợp ngày 27/2 ghi nhận 36 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn, tuy nhiên không có trường hợp nào sử dụng tên lửa dàn (một loại vũ khí hạng nặng) và phần lớn chỉ xảy ra ở gần khu vực sân bay Donesk.

SMM cũng cho biết binh sĩ Ukraine thông báo họ có thể đẩy nhanh việc rút vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới tại Donbass nếu lệnh ngừng bắn được tuân thủ.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko ngày 28/2 đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục tấn công binh sĩ Ukraine và đây là sự vi phạm thỏa thuận Minsk. Hai bên cũng thỏa thuận tiếp tục phối hợp hành động xung quanh tình hình ở miền Đông Ukraine.

Liên quan tới tình hình ở miền Đông Ukraine, ngày 28/2, Hãng thông tấn Donesk công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến tại Cộng hòa Donesk tự xưng do một nhóm các nhà xã hội học thuộc trường Đại học tổng hợp quốc gia Donesk thực hiện giữa tháng 2 vừa qua cho thấy phần lớn người dân Cộng hòa Donesk tự xưng tỏ ý tin tưởng chính quyền hiện nay và không muốn sống trong thành phần Ukraine.

Theo cuộc thăm dò này, 74,6% số người được hỏi không muốn ở lại trong thành phần Ukraine, chỉ có 19% số người được hỏi muốn vùng Donbass nằm trong thành phần Ukraine nhưng với tư cách là một chủ thể có mức độ độc lập về kinh tế và chính trị cao. 70% số người được hỏi cho rằng để giải quyết cuộc xung đột hiện nay lãnh đạo Cộng hòa Donesk cần tiến tới hòa giải nhưng đồng thời phải kiên quyết bảo vệ yêu sách của mình, trong khi có 13,6% cho rằng cần nhượng bộ và 11,9% cho rằng cần sử dụng sức mạnh quân sự.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.