Quân đội Ukraine bắt đầu rút vũ khí hạng nặng

Kiev bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến ở khu vực chiến sự theo đúng thỏa thuận Minsk ngày 12/2.

Ngày 26/2, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Kiev bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến ở khu vực chiến sự theo đúng thỏa thuận Minsk ngày 12/2. 

Quân đội Ukraine bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ảnh 1

Xe quân sự quân đội Ukraine tại trạm kiểm soát gần Gorlivka thuộc Donetsk ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố cho biết, quân đội bắt đầu rút từ các loại pháo nòng 100 mm, việc rút vũ khí này được thực hiện dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh, trong trường hợp có tấn công thì lịch trình rút vũ khí trên sẽ được điều chỉnh lại để đảm bảo khả năng sẵn sàng bảo vệ đất nước của quân đội.


Trước đó, phía hai CHND tự xưng Donetsk và Lugansk cũng ra tuyên bố chung cho biết đã rút 400 đơn vị cơ giới hạng nặng.


Cùng ngày 26/2, Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine cho biết không ghi nhận có tiếng súng tại vùng Donbass trong 24 giờ qua. 


Theo kết quả đàm phán ngày 12/2 tại Minsk, lệnh ngừng bắn toàn diện kể từ 0:00 ngày 15/2 (5 giờ cùng ngày giờ Hà Nội) và rút vũ khí hạng nặng một ngày sau đó đã được nhất trí như các bước đi tiên quyết trong Giải pháp tổng thể 13 điểm giải quyết xung đột tại Ukraine. OSCE xác nhận lực lượng đòi độc lập đã tiến hành rút vũ khí từ ngày 24/2, trong khi chính quyền Kiev tuyên bố chưa thể rút vũ khí cho đến khi lệnh ngừng bắn được tuân thủ toàn diện.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.