Dồm Cang cán đích nông thôn mới

Chiều 9/1, UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố xã Dồm Cang đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ hai của huyện biên giới Sốp Cộp và là xã thứ 40 trên địa bàn tỉnh Sơn La về đích nông thôn mới.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy trao bằng công nhận xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp đạt chuẩn nông thôn mới.

Dồm Cang là xã vùng III của huyện Sốp Cộp, có tổng diện tích đất tự nhiên 7.977 ha, gồm 11 bản, 988 hộ, 4.454 nhân khẩu, với 3 dân tộc cùng sinh sống (Thái, Mông, Khơ Mú). Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nhỏ lẻ, vận tải hàng hóa... Trình độ văn hóa, dân trí của người dân nơi đây còn thấp và không đồng đều dẫn đến việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2012, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Dồm Cang mới chỉ đạt 2/19 tiêu chí và đến năm 2018, xã đạt được 12/19 tiêu chí. Với sự tích cực tuyên truyền, vận động và nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, xã đã có được hơn 118 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới; trong đó, Nhà nước hỗ trợ gần 100 tỉ đồng. Sau 8 năm thực hiện, đến nay, Dồm Cang đã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Hiện toàn xã có trên 95% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; trên 97% số hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 100% bản có nhà văn hóa, khu thể thao phục vụ cộng đồng; tỷ lệ đường trục bản được cứng hóa gần 57%; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,3 triệu đồng/năm... Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi thay, kinh tế tăng trưởng khá; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân ngày một nâng lên; chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao; cảnh quan môi trường được cải thiện…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dồm Cang đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, UBND huyện Sốp Cộp nói chung và xã Dồm Cang nói riêng cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ, tạo điều kiện và khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Bên cạnh đó, địa phương cần rà soát, bổ sung cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế, xây dựng mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ…

Chủ tịch UBND xã Dồm Cang Cầm Văn Đông khẳng định: Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Dồm Cang sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, quyết tâm giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt năm 2019; chú trọng, phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào vùng trồng các loại rau, củ, quả gắn với chuỗi giá trị, sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.