Đối tượng tấn công nữ Thủ tướng Đan Mạch nhận án tù giam

Ngày 7/8, một tòa án ở Đan Mạch đã tuyên án tháng tù giam và ra lệnh trục xuất đối với bị cáo người Ba Lan vì tội danh tấn công nữ Thủ tướng Mette Frederiksen hồi tháng 6.

Bị cáo 39 tuổi đã bị bắt giữ ngay lập tức sau khi thực hiện vụ tấn công tại một quảng trường ở Copenhagen. Bị cáo đã sống ở Đan Mạch 5 năm, sẽ bị trục xuất sau khi thi hành xong bản án. Ngoài ra, người này cũng sẽ bị cấm nhập cảnh Đan Mạch trong 6 năm.

Thủ tướng Frederiksen, 46 tuổi, đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế sau vụ việc và được chẩn đoán là "bị bầm tím ở vai phải và bị thương do va chạm mạnh". Bà là người đứng đầu chính phủ trẻ nhất từ trước đến nay của Đan Mạch khi đắc cử năm 2019 ở tuổi 41, và đã tái đắc cử năm 2022.

Vụ việc xảy ra sau một loạt vụ tấn công vào các chính trị gia châu Âu trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) hồi tháng 6. Ngày 15/5, Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico đã bị bắn 4 phát súng ở cự ly gần khi ông chào những người ủng hộ sau một cuộc họp của chính phủ. Một số chính trị gia ở Đức cũng bị tấn công tại nơi làm việc hoặc trên đường vận động tranh cử.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).