Tòa án ra lệnh tiếp tục giam giữ đối tượng nghi tấn công Thủ tướng Đan Mạch

Ngày 20/6, tòa án thành phố Copenhagen đã ra lệnh tiếp tục giam giữ đối tượng tình nghi tấn công Thủ tướng Mette Frederiksen đến ngày 4/7 tới. Một quan chức cho biết tòa án đưa ra quyết định trên sau phiên tòa diễn ra trong gần 1 giờ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 18/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối tượng người Ba Lan, 39 tuổi, bị nghi tấn công bà Frederiksen ngày 7/6 vừa qua tại trung tâm thủ đô Copenhagen, khiến bà bị thương nhẹ ở cổ. Cảnh sát đã lập tức bắt giữ đối tượng.

Theo Văn phòng Thủ tướng, bà Frederiksen đã được kiểm tra sức khỏe sau đó và được chẩn đoán bị thương nhẹ ở cổ và có vết bầm tím ở vai phải. Giấy chứng nhận thương tích đã được trình lên tòa án ngày 20/6. Trong khi đó, nghi phạm phủ nhận và nói rằng không nhớ gì về sự việc xảy ra.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã lấy lời khai của vị Thủ tướng 46 tuổi và một số nhân chứng. Theo hãng thông tấn Ritzau, bà Frederiksen nói rằng người đàn ông tiến đến gần bà và nói một số điều khó hiểu, sau đó đánh vào vai bà. 

Theo công tố viên Line Steffensen, đối tượng trên đã ăn trộm rượu từ một cửa hàng và ở trong tình trạng say rượu trước khi gặp Thủ tướng. Người này đã bị bắt nhiều lần vì tội trộm cắp cửa hàng kể từ khi chuyển đến Đan Mạch 5 năm trước.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.