Đối thoại về giá bồi thường đất cho Dự án đường Vành đai 4

Chiều 12/3, tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh trên địa bàn phường Khắc Niệm.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Dự án đường Vành đai 4 qua địa phận phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh có tổng diện tích thu hồi theo quy hoạch là 16.160 m2 với 87 hộ gia đình, cá nhân có đất ở thu hồi; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt hơn 409 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 3 hộ dân đến nhận kinh phí tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố đã họp phê duyệt phương án tái định cư đợt 1 với 101/112 lô đất, số tiền sử dụng đất phải nộp hơn 250 tỷ đồng, còn lại 11 lô chưa phê duyệt do chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định pháp luật. Trong số đó có 4 lô đất cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật; 7 lô của các hộ diện tích đất sau thu hồi đủ điều kiện để ở theo quy định sẽ được UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét.            

Tại buổi đối thoại, các hộ dân bày tỏ những băn khoăn liên quan đến mức giá bồi thường về đất, tài sản trên đất và giá đất khu tái định cư bảo đảm công bằng, chính xác giữa các hộ gia đình; đề nghị được bố trí thêm lô đất tái định cư, bồi thường bằng đất; đồng thời đề nghị mức giá đất tương đương giữa thu hồi và tái định cư.

Sau khi nghe các hộ đã trình bày lý do chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu trực tiếp giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của từng hộ dân, đồng thời khẳng định, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời thành phố đã vận dụng tối đa chính sách để nâng mức giá bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Đối với những hộ dân vẫn còn băn khoăn hoặc có ý kiến chưa thống kê đầy đủ phần tài sản cần hỗ trợ, người dân cần rà soát kỹ, gửi ý kiến đến thành phố Bắc Ninh. Thành phố sẽ cử các cơ quan có thẩm quyền đến hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế hưởng lợi cho người dân.

Nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án giao thông trọng điểm quốc gia, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh mong muốn các hộ dân có đất thu hồi phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, ủng hộ để dự án triển khai theo kế hoạch, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của thành phố và tỉnh Bắc Ninh.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.