Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, triển khai thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thăm làm việc Nhật Bản từ ngày 11 - 13/12/2024, đồng chủ trì Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8 và hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro. Đối thoại Đối tác chiến lược lần này được tổ chức sau 5 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại buổi Đối thoại. 

Chia sẻ nhận định về bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, thay đổi nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-  Thái Bình Dương (APEC)…, cũng như trong các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm, qua đó đóng góp vào duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; nhấn mạnh coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát huy hơn nữa vai trò trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị Bộ Ngoại giao Nhật Bản ủng hộ và tích cực tham dự các sự kiện quốc tế do Việt Nam đăng cai trong năm 2025, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2….

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực và trên thế giới; mong muốn Việt Nam ủng hộ, tích cực tham gia vì thành công của sự kiện Hội chợ Triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, lời mời thăm Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp thứ 13 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2025  của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi. 

Cũng trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã chào xã giao Bộ trưởng Tư pháp Suzuki Keisuke, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Hạ Nghị sĩ Miyaji Takuma, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Arata; thăm tỉnh Yamaguchi và Osaka, gặp Thống đốc tỉnh Yamaguchi, Phó Thống đốc tỉnh Osaka, Thị trưởng thành phố Sakai; tiếp một số Nghị sĩ, cá nhân Nhật Bản có tình cảm với Việt Nam.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.