Đối thoại chính trị giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập sẽ được tổ chức tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 4/8, truyền thông đưa tin chương trình đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội tại quốc gia Nam Mỹ này dự kiến sẽ được khởi động từ ngày 13/8 tới tại Mexico.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội tại Caracas, Venezuela ngày 6/12/2020. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Thống đốc bang Miranda và là thành viên của phái đoàn chính phủ Venezuela, ông Hector Rodriguez cho hay cuộc đàm phán đã được ấn định để hai bên có thể thương lượng một cách thẳng thắn, đồng thời hy vọng tất cả các đảng phái đối lập được mời sẽ tham gia vào cuộc đối thoại này.

Theo ông Rodriguez, các bên tham gia đàm phán cần đồng thuận về phương thức gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, được cho là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tổn hại cho đất nước, cũng như tìm cách cải thiện các dịch vụ công đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các biện pháp trừng phạt đơn phương từ bên ngoài. 

Tuy nhiên, Thống đốc bang Miranda cũng cảnh báo rằng cuộc đàm phán lần này không nên có những điều kiện liên quan tới cuộc bầu cử địa phương, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay, để tránh nguy cơ đổ vỡ. Ông cũng nhấn mạnh hầu hết các bên có sự đồng thuận và sẵn sàng tham gia vào cuộc bầu cử này, trong khi chỉ một số ít bên cực đoan vẫn có những phản ứng tiêu cực.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.