Đụng độ giữa cảnh sát và băng nhóm tội phạm ở Venezuela, 64 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 10/7, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Carmen Melendez thông báo một loạt các vụ đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và một băng nhóm tội phạm có tổ chức trong tuần qua tại khu vực tây bắc thủ đô Caracas đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Nhân viên cơ quan tình báo quốc gia Venezuela tuần tra tại Caracas ngày 16/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, bà Melendez khẳng định băng nhóm tội phạm này hoạt động tại các khu ổ chuột vùng đồi núi ở Caracas. Các đối tượng thuộc băng nhóm đã đấu súng với lực lượng cảnh sát ở các khu đông dân cư, sau đó di chuyển tới khu thương mại và nhà ở. Cảnh sát đã phải phong tỏa toàn bộ khu vực tây bắc thủ đô và tăng cường lực lượng để có thể trấn áp nhóm đối tượng tội phạm này.

Bộ trưởng Nội vụ Melendez cũng cho biết trong số thương vong có 4 cảnh sát hy sinh và 10 người bị thương. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng xác định 28 dân thường bị thương. Hiện cảnh sát đã bắt giữ được một số đối tượng trong băng nhóm tội phạm, được cho là có cả thành viên bán vũ trang người nước ngoài và có liên quan tới một số nhân vật đối lập.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.