Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ

Tại cuộc Đối thoại, hai đoàn đã trao đổi ý kiến về một số lĩnh vực liên quan đến quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như các vấn đề an ninh chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ cấp Thứ trưởng lần thứ 3 đã diễn ra ngày 11/1/2013 tại Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam và ông Vikram Singh, Phó trợ lý Bộ trưởng quốc phòng phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á, Trưởng đoàn Hoa Kỳ tham dự đối thoại.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ ảnh 1

Hai đoàn đã trao đổi ý kiến về một số lĩnh vực liên quan đến quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: laodong.com.vn

Tại cuộc Đối thoại, hai đoàn đã trao đổi ý kiến về một số lĩnh vực liên quan đến quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như các vấn đề an ninh chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hai bên cùng kiểm điểm lại kết quả đạt được trên 5 lĩnh vực được nêu trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký kết tháng 9/2011 và thống nhất, trong thời gian qua, đã có một số lĩnh vực có những bước phát triển mới, nhất là các hoạt động hợp tác mang tính chất nhân đạo như tìm kiếm quân nhân mất tích (MIA); rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tẩy rửa chất độc da cam đioxin... Hai bên cho rằng, sắp tới cần tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực mới như đào tạo nguồn nhân lực, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác trong lĩnh vực quân y, cứu trợ thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Hai bên bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, hợp tác quốc phòng sẽ đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm xây dựng hoà bình ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.