Đối thoại chiến lược Việt Nam - LB Nga lần thứ 8

Từ ngày 28/9 đến ngày 1/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Nga chủ trì Đối thoại chiến lược thường niên Việt Nam - LB Nga lần thứ 8 tại thành phố St. Petersburg.
Đối thoại chiến lược Việt Nam - LB Nga lần thứ 8 ảnh 1

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Duy Trinh - P/v TTXVN tại LB Nga.

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao LB Nga, từ ngày 28/9 đến ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã thăm LB Nga và cùng Thứ trưởng Ngoại giao Nga I. Morgulov chủ trì Đối thoại chiến lược thường niên Việt Nam - LB Nga lần thứ 8 tại thành phố St. Petersburg và có cuộc hội kiến với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao LB Nga V. Titov tại Moskva.

Trên tinh thần cởi mở và tin cậy, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và về các các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên đánh giá cao các bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga trong thời gian qua và các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bên khẳng định quyết tâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga; nhất trí thúc đẩy các nhiệm vụ, thỏa thuận và dự án hợp tác ưu tiên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, nhân văn; tăng cường kết nối giữa các địa phương, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các liên kết kinh tế khu vực.

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, theo đó nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến chuyển phức tạp, hai nước cần tăng cường hợp tác, phối hợp trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, tại Liên hợp quốc, trong quan hệ ASEAN - Nga, cũng như trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong thời gian ở thăm LB Nga, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã thăm Đại học Tổng hợp St. Petersburg và Viện Hồ Chí Minh trực thuộc Đại học này. Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đánh giá cao những thành tích Viện Hồ Chí Minh đã đạt được kể từ khi thành lập năm 2010 đến nay, đồng thời bày tỏ mong muốn Viện Hồ Chí Minh nói riêng và Đại học Tổng hợp St. Petersburg nói chung tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.