Đối thoại cấp cao về quan hệ hợp tác kinh tế Mỹ - Trung

Đối thoại cấp cao về quan hệ hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra ngày 14/6 tại thành phố New York với sự tham gia của hơn 30 học giả đến từ các cơ quan đầu ngành của cả hai nước.
Đối thoại cấp cao về quan hệ hợp tác kinh tế Mỹ - Trung ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) trong cuộc gặp ở Florida (Mỹ) ngày 7/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc đối thoại do Viện nghiên cứu chính sách xã hội châu Á có trụ sở ở New York và Trung tâm trao đổi hợp tác kinh tế quốc tế của Trung Quốc, lần đầu tiên phối hợp tổ chức, theo thống nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ hồi đầu tháng 4. Tại cuộc đối thoại, hai bên đã thống nhất một Kế hoạch 100 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước, cũng như giải quyết những vấn đề quan ngại to lớn của hai bên. Đây là một trong ba chủ đề chính được đề cập trong cuộc đối thoại lần này, bên cạnh "Quan hệ kinh tế Mỹ - Trung Quốc: Nền tảng mới cho sự hợp tác" và "Hợp tác Mỹ - Trung Quốc trong việc điều phối kinh tế toàn cầu". Phát biểu tại đối thoại, các đại biểu nhận định quan hệ Mỹ-Trung đang dịch chuyển theo hướng ổn định, rõ ràng và mang tính xây dựng hơn. Kế hoạch 100 ngày được đề cập trên có thể đóng vai trò chủ chốt và tích cực thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế bước sang kỷ nguyên mới, đặc biệt trong việc cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.  Với đánh giá cho rằng quan hệ thương mại và kinh tế song phương giữa hai nước "đang ở thời kỳ quyết định", các học gỉả cho rằng những cơ quan đầu ngành cần tích cực hơn trong việc trao đổi và hợp tác để giúp chính phủ hai nước xây dựng chính sách hiệu quả, giúp tạo ra cầu nối, thu hẹp khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi. Tại cuộc đối thoại kéo dài 1 ngày này, hai bên hối thúc chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn tất các cuộc thương lượng về Hiệp ước đầu tư song phương giữa Mỹ và Trung Quốc (BIT) và khởi động các cuộc đàm phán sâu rộng hơn về Hiệp ước đầu tư và thương mại khi thời cơ chín muồi để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất sản phẩm công nghệ cao và dịch vụ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.