Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 3

Ngày 5/12, Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Pavan Kapoor đã đồng chủ trì tổ chức Đối thoại.

Phát biểu khai mạc Đối thoại, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, hai nước Việt Nam - Ấn Độ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân. Gần đây, trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ấn Độ vào tháng 8/2024, hai nước tiếp tục triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn mới 2024-2028 với nhiều triển vọng tốt đẹp.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, thực chất 10 chủ đề được chọn lọc kỹ lưỡng. Qua đó, hai bên đánh giá kết quả hợp tác từ phiên đối thoại lần thứ 2 tới nay, đặc biệt trên các lĩnh vực chuyên ngành; chia sẻ những thông tin, phân tích về các thách thức an ninh đang nổi lên hiện nay, trong đó đáng chú ý là việc ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm an ninh quốc gia và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ, cũng như làm sâu sắc nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai bên cam kết cùng phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả những định hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự của mỗi nước, góp phần thiết thực làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.