Là xã biên giới của tỉnh Điện Biên, nơi có đông đồng bào các dân tộc Thái, Mông cùng sinh sống, những năm gần đây xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã có sự đổi thay rõ rệt nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Quàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, từ khi được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông qua nhiều dự án khác, bộ mặt nông thôn mới ở xã Mường Pồn đã thay đổi nhanh chóng.
Đường giao thông nông thôn, trạm y tế, trường học được đầu tư xây dựng kiên cố nên người dân thuận tiện hơn trong trao đổi hàng hoá, nhân dân tập trung lao động sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt trên 26 triệu người/năm.
Cũng theo ông Quàng Văn Tiến, thời gian tới, nhân dân các dân tộc xã Mường Pồn tiếp tục phấn đấu để sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc, chú trọng quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện thí điểm dự án trồng cây mắc-ca tại một số bản trên địa bàn, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.
Những hình ảnh về đổi thay trên đất Mường Pồn, huyện Điện Biên do phóng viên báo Tin tức ghi lại:
Một góc bản văn hóa Bản Cò Chạy 1+2 xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (Điện Biên).
Bản Cò Chạy nhìn từ trên cao.
Ruộng bậc thang của đồng bào vùng cao Điện Biên.
Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới mà đường giao thông của xã đã được trải nhựa, thuận tiện cho người dân đi lại.
Được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng... nên bộ mặt nông thôn mới ở xã Mường Pồn đã thay đổi nhanh chóng.
Hiện thu nhập bình quân đầu người trong xã Mường Pồn đạt trên 26 triệu đồng/người/năm.
Cơ giới hóa trong nông nghiệp đã góp phần giải phóng sức lao động cho đồng bào vùng cao Mường Pồn.
Mường Pồn đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian gần nhất, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong năm 2022.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.
Từ tối ngày 10/9 đến chiều 13/9 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa to diện rộng; vùng đồng bằng thành phố có mưa to, mưa rất to với lượng 100- 300mm, có nơi trên 300mm; trung du và vùng núi có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng 350-700mm.
Tối 13/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành Công văn số 4707/SGDĐT-VP về việc chủ động cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn.
Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.
Từ đêm 13/9, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.