Đội thanh niên dân tộc Mạ xung kích bảo vệ môi trường

Cùng xuất phát từ nguyện vọng bảo vệ môi trường, những đoàn viên thanh niên người Mạ thuộc chi đoàn Buôn Go (thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) đã thành lập “Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai”.

Cùng xuất phát từ nguyện vọng bảo vệ môi trường, những đoàn viên thanh niên người Mạ thuộc chi đoàn Buôn Go (thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) đã thành lập “Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai”. Mô hình này vừa được Trung ương Đoàn tặng bằng khen trong Liên hoan Sáng tạo trẻ.

Đội thanh niên xung kích đi vào hoạt động từ năm 2009, gồm 20 thành viên đều là những đoàn viên thanh niên đầy nhiệt huyết. Điểu K’Viên, đội trưởng Đội thanh niên xung kích cho biết: “Đội thanh niên xung kích này được thành lập từ khi Huyện đoàn thông báo phát động chiến dịch bảo vệ dòng sông quê hương. Ban đầu Đội chỉ có 15 thành viên, nhưng đến nay đã có 20 người gồm các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn Buôn Go này”.

Sau khi thành lập, Đội đã nhận nhiệm vụ chính là giữ vệ sinh môi trường dọc các khu vực suối Chuồng Bò, suối Hai Cô, một đoạn sông Đồng Nai và trong khu vực Buôn Go – nơi sinh sống của các thành viên. Trong hơn hai năm qua, dù bận rộn nhiều công việc trên ruộng lúa, ở rẫy điều nhưng các thành viên trong đội vẫn tổ chức nhiều đợt ra quân dọn rác, khơi thông kênh mương, phát quang bụi rậm... để làm sạch những khu vực phụ trách.

Nguyễn Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.