Đổi tên, đổi tầng căn hộ để lừa bán cho nhiều người

Ngày 27/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với nhóm lãnh đạo Công ty BĐS Nam Thị vì lừa đảo tại dự án căn hộ La Bonita.

Ngày 27/2, Cơ Quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Vũ Bảo Trinh (đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu), Tô Văn Chí Tâm (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Nam Thị), Hoàng Thái Anh (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Nam Thị) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án chung cư La Bonita (địa chỉ số 6 - 8 đường Phạm Gia Trí (đường D2 cũ), phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có khoảng hơn 30 căn hộ tại dự án căn hộ La Bonita được Vũ Bảo Trinh và đồng bọn đạo diễn lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Các nạn nhân của Công ty Nam Thị cho biết họ đều đã đóng toàn bộ tiền mua căn hộ. Người ít là trên dưới 3 tỷ đồng, người nhiều là hơn 22 tỷ đồng, nhưng hiện nay rơi vào cảnh tranh chấp quyền sở hữu vì ai cũng có giấy tờ "hợp lệ". Theo tố cáo của các nạn nhân, Vũ Bảo Trinh tuy không giữ vai trò gì trong Công ty Nam Thị nhưng là kẻ đạo diễn toàn bộ các màn lừa đảo. Riêng Tâm và Anh với vai trò Giám đốc là kẻ trực tiếp ký kết các hợp đồng lừa đảo khách hàng.

Thủ đoạn của Công ty Nam Thị là tự "vẽ" thêm công năng trên tầng mái, đổi tên, đổi số tầng các căn hộ để chúng có tên khác nhau, từ đó đem bán cho nhiều người. Không ít người trong số các nạn nhân còn bị các ngân hàng tố cáo với cơ quan Công an, do lúc mua đã thế chấp căn hộ để vay vốn, nay mất khả năng chi trả và nhà không được bàn giao.

Đáng chú ý, khi bị các khách hàng tố cáo lừa đảo vào năm 2018, Vũ Bảo Trinh đã chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Nam Thị cho Công ty Angel Homes. Cuối tháng 10/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung (chủ Công ty Angel Homes và cũng là chủ nhân của Công ty Angel Lina) trở thành đại diện pháp luật của Công ty Nam Thị - chủ đầu tư tòa nhà La Bonita. Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển nhượng, giữa Công ty Nam Thị và Công ty Angel Homes xảy ra nhiều tranh chấp liên quan đến nợ nần, giá trị tài sản… của Nam Thị. Ngày 1/11/2019, Phạm Thị Tuyết Nhung bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hành vi bán dự án "ma" của Công ty Angel Lina.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.