Phát động cuộc thi ảnh ‘Một thoáng nông thôn mới Hà Nội’

Trong khuôn khổ “Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề, sinh vật cảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022”, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi ảnh “Một thoáng nông thôn mới Hà Nội”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh nông thôn mới tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Cuộc thi ảnh “Một thoáng nông thôn mới Hà Nội” do Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh và cuộc sống (Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam) tổ chức, nhằm ghi nhận những đổi thay diện mạo và đời sống của các làng quê trên địa bàn Hà Nội sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào nêu bật thành tựu về nông thôn mới đã đạt được trong những năm qua trên địa bàn Hà Nội trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Nội dung ảnh về phong cảnh nông thôn, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, làng nghề, phong tục tập quán truyền thống, các lễ hội văn hóa của người Hà Nội…

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, Phó Trưởng ban tổ chức, cho biết Ảnh dự thi phải là ảnh được sáng tác tại khu vực nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội; là ảnh màu hoặc đen trắng, định dạng ảnh kỹ thuật số, dung lượng ảnh từ 5 - 8Mb.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 ảnh. Ban tổ chức không chấp nhận file scan ảnh, hoặc file ảnh chụp lại từ ảnh trên giấy. Tác phẩm đã nhận được giải thưởng hoặc triển lãm tại các cuộc thi ảnh khác cũng không được chấp nhận tham gia.

Ảnh dự thi gửi tới hộp thư của Ban tổ chức tại địa chỉ: clbnhiepanhkhoahocvacuocsong@gmail.com. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi là đến hết ngày 30/8/2022. Ban tổ chức dự kiến công bố các tác phẩm lọt vào chung khảo, được tham gia triển lãm vào 30/9/2022. Triển lãm và công bố kết quả cuộc thi ảnh sẽ được tổ chức vào tháng 10/2022.

XM/báo Tin tức
Nhân lực ngành du lịch: Vừa tuyển vừa nghe ngóng
Nhân lực ngành du lịch: Vừa tuyển vừa nghe ngóng

Để phục hồi du lịch, nhất là giai đoạn mở cửa du lịch hoàn toàn từ 15/3, các doanh nghiệp du lịch đang rục rịch tuyển dụng nhân sự. Tuy vậy, do chưa có công bố điều kiện y tế nhập cảnh với khách nước ngoài và sự gia tăng của các ca mắc COVID-9 trong nước, khiến các doanh nghiệp du lịch đang lên kế hoạch hoạt động trở lại vừa tuyển vừa nghe ngóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN