Khám phá thế giới vàng son của Gustav Klimt qua nghệ thuật tương tác đa giác quan

Một không gian nghệ thuật tương tác đẳng cấp quốc tế mở ra một thế giới nghệ thuật hoàng kim với công nghệ trình chiếu 3D Mapping 720° kết hợp biểu diễn laser mapping ánh sáng và âm thanh vòm 360°, phong cách Art Nouveau lộng lẫy của Gustav Klimt đã được tái hiện sống động ngay giữa lòng TP Hồ Chí Minh.

Tối 26/7, Triển lãm Gustav Klimt - Nghệ thuật tương tác đa giác quan được khai mạc tại TOẢ (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) đã mở ra một không gian nghệ thuật kỳ diệu. Những kiệt tác của danh họa Gustav Klimt không chỉ được chiêm ngưỡng qua những khung tranh quen thuộc, mà trở nên sống động với công nghệ trình chiếu đa phương tiện, âm thanh vòm, thực tế ảo (AR/VR) và hệ thống tương tác, đánh dấu bước tiến mới trong cách tiếp cận nghệ thuật tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Triển lãm Gustav Klimt Expo Vietnam đang diễn ra tại TOẢ (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh).

Đây là triển lãm immersive (nhập vai) đầu tiên tại Việt Nam tôn vinh Gustav Klimt, biểu tượng của trường phái Art Nouveau và phong trào Vienna Secession. Khác biệt hoàn toàn với các không gian trưng bày truyền thống, Gustav Klimt Expo không dừng lại ở khung tranh và ánh đèn mà mở ra một hành trình nghệ thuật mang tính đa giác quan.

Chú thích ảnh
Không gian trải nghiệm đa giác quan, đầy chất nhạc và thơ tại triển lãm.

Người xem được “đắm mình” vào các tác phẩm qua công nghệ trình chiếu 360°, hệ thống LED vòm, mapping tương tác và âm thanh 3D, biến toàn bộ không gian thành một thế giới nghệ thuật sống động. Tại đây, những kiệt tác như The Kiss, Portrait of Adele Bloch-Bauer I hay The Tree of Life được “hồi sinh” trên các bức tường, sàn nhà và trần cao, khiến người xem như lạc bước giữa dòng chảy vàng óng và những đường nét uốn lượn đầy mê hoặc của Klimt.

Chú thích ảnh
Toàn bộ không gian triển lãm như một thế giới nghệ thuật sống động.

Từ những mảng màu biểu tượng đến các họa tiết hoa văn mang phong cách Byzantine, mọi chi tiết đều được tái hiện chân thực, lay động cả thị giác, thính giác lẫn xúc giác người thưởng lãm. Không gian TOẢ, nơi diễn ra triển lãm không chỉ là điểm đến nghệ thuật, mà còn là thử nghiệm tiên phong giữa nghệ thuật đương đại và công nghệ tương lai.

Chú thích ảnh
Mọi chi tiết đều được tái hiện chân thực, sống động.

Đại diện TỎA Exhibition chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian nghệ thuật mở, nơi mọi người không phân biệt kiến thức hay chuyên môn đều có thể cảm nhận, rung động và kết nối với cái đẹp vượt thời gian”. Chính điều đó đã khiến triển lãm nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và trở thành điểm đến “must-see” trong cộng đồng sáng tạo trẻ.

Chú thích ảnh
Công chúng như lạc vào một thế giới khác, lay động tâm hồn.

Hơn 10.000 lượt khách đã đến tham quan chỉ sau thời gian ngắn khai mạc, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia và du khách quốc tế. Kiến trúc sư Naomi Thùy Nguyễn gọi đây là “một cơ hội cực kỳ vô giá” cho giới trẻ tiếp cận nghệ thuật bằng một cách hoàn toàn mới: “Đây là nơi bạn không chỉ học, làm và phát triển tình yêu với nghệ thuật và công nghệ”.

Chú thích ảnh
Hơn 10.000 lượt khách đã đến và trải nghiệm những cảm xúc đặc biệt tại TỎA.

Gustav Klimt Expo Vietnam không chỉ là một cuộc triển lãm mà là một hành trình khám phá cảm xúc, công nghệ và cái đẹp vượt thời gian. Từ trái tim thành phố, TOẢ đang dần trở thành điểm giao thoa giữa hiện tại và di sản, giữa cảm xúc con người và ngôn ngữ ánh sáng, nơi nghệ thuật không còn đứng yên mà đang “sống” cùng người thưởng lãm. 

Chùm ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.

 Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Mô hình 3D, không gian trưng bày ảo hay trí tuệ nhân tạo mở thêm cách tiếp cận di sản, nhưng phía sau trải nghiệm số ấy là yêu cầu dữ liệu có nguồn gốc, được chuẩn hóa, cập nhật và kiểm chứng để công nghệ không làm thay đổi cách công chúng hiểu về giá trị gốc của di sản.