Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận ngày càng được cải thiện

Tỉnh Bình Thuận có 31 dân tộc, với hơn 80.000 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), sinh sống ở 15 xã thuần đồng bào DTTS và hơn 30 thôn xen ghép.
Tỉnh Bình Thuận có 31 dân tộc, với hơn 80.000 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), sinh sống ở 15 xã thuần đồng bào DTTS và hơn 30 thôn xen ghép. 8 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội, nhiều vùng đồng bào DTTS đã chuyển biến toàn diện.
Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận ngày càng được cải thiện ảnh 1
Từ năm 2002 đến nay, lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương và địa phương, Bình Thuận đã đầu tư hơn 497 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển ngành nghề, bố trí địa bàn dân cư, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho đồng DTTS. Các địa phương đã quy hoạch, khai hoang, giải quyết cấp thêm đất sản xuất cho hơn 4.000 hộ với diện tích gần 4.800 ha đất; giao hơn 89.200 ha rừng cho 2.447 hộ nhận khoán, bình quân mỗi hộ được nhận khoán hơn 37 ha rừng để quản lý, bảo vệ. Bên cạnh đó, các chính sách đầu tư hỗ trợ đồng bào DTTS vay vốn phát triển chăn nuôi, phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… đã đem lại hiệu quả cao. Nhiều hộ sau khi trả vốn vay ngân hàng, đã gây dựng được đàn bò từ 5 - 20 con như ông Thuồng Ngọc Tuồng ở xã Phú Lạc (Tuy Phong); ông Hoàng Văn Rế, Mang Đào ở xã Phan Điền (Bắc Bình)…Nhận rừng khoán để quản lý, bảo vệ, nhiều hộ gia đình có thêm công ăn, việc làm, hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy, tăng thu nhập vài triệu đồng/năm, góp phần cải thiện được đời sống. Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, đến nay có 85% số xã miền núi, vùng cao, vùng đồng DTTS ở Bình Thuận đã nhựa hóa đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, bản; 100% xã có trạm y tế, có bác sĩ, điện lưới được kéo về đến tận thôn và 90 - 98% số hộ được sử dụng điện, nước sạch sinh hoạt; 100% xã, thôn có trường, lớp kiên cố, đạt chuẩn quốc gia về y tế; phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ…Đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã cơ bản xóa được nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo DTTS vùng cao từ 3.300 hộ, chiếm 54, 49% năm 2006, đã giảm xuống còn gần 1.000 hộ, chiếm 23,7% vào cuối năm 2010. Tại vùng đồng bào DTTS người Chăm tỷ lệ hộ nghèo từ 25,7% năm 2006, giảm xuống còn 8,8%. Tấn Hùng

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.