11:08 23/11/2020

Đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump kháng cáo phán quyết liên quan tới vụ kiện tại bang Pennsylvania

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 22/11, ban vận động tranh cử tái nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của một thẩm phán liên bang khi bác bỏ đơn khiếu nại của họ về các gian lận trong cuộc bỏ phiếu tại bang Pennsylvania - bang đông dân thứ 6 của Mỹ và có 20 phiếu đại cử tri.

Chú thích ảnh
Nhân viên bầu cử làm nhiệm vụ tại điểm bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở Easton, bang Pennsylvania ngày 3/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, các luật sư của đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả ông Rudy Giuliani, đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm Mỹ khu vực 3 sau khi Thẩm phán Matthew Brann ban hành lệnh cho phép bang Pennsylvania xác nhận chiến thắng của ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden, đồng thời khẳng định những cáo buộc trong đơn kiện mang tính suy đoán và những lập luận pháp lý gượng ép không có cơ sở.

Ngay sau phán quyết trên, trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Thẩm phán Matthew Brann, đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định cho phép tiến hành chứng nhận kết quả bầu cử tại Pennsyvania - bang mà Tổng thống Trump khẳng định có những bất thường trong quá trình bỏ phiếu và cáo buộc các lá phiếu được gửi qua thư và bỏ trực tiếp bị "đối xử khác nhau".

Sau ngày Tổng tuyển cử 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần lên tiếng cáo buộc có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử mà không đưa ra được bằng chứng và cũng không thừa nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Hiện đội ngũ tranh cử của ông Trump đã tiến hành nhiều thách thức pháp lý tại một số bang quan trọng, mặc dù nhiều đơn kiện đã bị bác bỏ.

Đặng Huyền (TTXVN)