Đối ngoại Đảng góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần quan trọng vào tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối và đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu, rộng, nhiều cơ hội và thách thức có tính đan xen phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về những vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã báo cáo chuyên đề “Quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần quan trọng vào tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương”.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã thông tin làm rõ hơn về chính sách đối ngoại của Đảng; khẳng định đối ngoại Đảng cùng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thời gian vừa qua, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta đã được tổ chức thành công, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá rất cao. Những hoạt động đó là động lực quan trọng tăng thêm đáng kể uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.