Đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá

Theo Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh (ATGTTP), từ ngày 14/6 - 18/8, Ban ATGTTP phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Thành đoàn, Ban ATGT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 24 quận, huyện triển khai chương trình “Đổi MBH đạt chuẩn có trợ giá” trên địa bàn thành phố.

Theo Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh (ATGTTP), từ ngày 14/6 - 18/8, Ban ATGTTP phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Thành đoàn, Ban ATGT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 24 quận, huyện triển khai chương trình “Đổi MBH đạt chuẩn có trợ giá” trên địa bàn thành phố.


Theo đó, có 8 doanh nghiệp với 69 kiểu mũ đã được Hội đồng thẩm định chọn tham gia chương trình này. Thời gian bán trợ giá từ 8 – 19 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Trong giai đoạn một, chương trình được chia làm 5 đợt, mỗi đợt triển khai từ 1 - 5 quận, huyện, mỗi quận huyện ít nhất có một điểm đổi MBH có trợ giá. Các điểm đổi MBH này chủ yếu tập trung tại các nhà văn hóa, nhà thiếu nhi các quận, huyện. Ở giai đoạn 2, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại các quận, huyện này với điều kiện người dân còn nhu cầu đổi mũ và các doanh nghiệp tham gia trợ giá còn khả năng đáp ứng. Tùy vào từng loại mũ, người mua sẽ được trợ giá từ 30.000 - 165.000 đồng/mũ.


Ông Trần Quốc Hùng, Ủy viên Thường trực Ban ATGT cho biết: “Mục đích chính của chương trình là vận động người tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện sử dụng MBH đạt quy chuẩn để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mình; đồng thời góp phần loại bỏ MBH không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường. Để tránh tình trạng MBH kém chất lượng sau khi đổi lại được mang ra thị trường bán, chúng tôi sẽ tiến hành cắt dây và đập vỡ các loại MBH này ngay tại chỗ”.

H.Tuyết - Đ.Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.