Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân tộc

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, 6 tháng đầu năm, UBDT tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể là đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt như: Đề nghị rút một số đề án chính sách thiếu tính tính khả thi, chưa thật sự cần thiết; tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các đề án chính sách trình Chính phủ... 
Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân tộc ảnh 1

Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng dân tộc và miền núi.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ triển khai chậm, nhất là trong việc xây dựng các đề án, chính sách trình Chính phủ. Một số chính sách hết hiệu lực sau năm 2015, nhưng chậm ban hành thay thế, dẫn đến gián đoạn chính sách đầu nhiệm kỳ. Việc tham mưu, đề xuất các chính sách cho giai đoạn mới chưa có tính đột phá; chưa xây dựng cơ chế để thực hiện chức năng thẩm định chính sách dân tộc của các bộ, ngành khác theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân tộc ảnh 2

Nhiều vùng đồng bào dân tộc đã đổi thay.

Trong 6 tháng cuối năm, UBDT sẽ tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thành 5 đề án trình Chính phủ; tập trung xây dựng, ban hành 6 thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách kịp thời; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách do UBDT quản lý. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo, định hướng 19 cơ quan báo, tạp chí theo Quyết định 633/QĐ-TTg tăng cường tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi; thành lập các đoàn công tác đi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách tại một số địa phương. 
Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân tộc ảnh 3

Đồng bào ở nhiều địa phương đã có đủ đất để sản xuất.

“UBDT sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ số 1 của Thủ tướng Chính phủ giao là: Hoàn thiện lồng ghép đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn; hoàn thiện dự thảo của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung dự án cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng trình Chính phủ dự thảo thay thế Nghị định 84/2012/NĐ của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của UBDT; tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án xác định thành phần, tên gọi, danh mục các dân tộc Việt Nam thay thế danh mục dân tộc của Tổng Cục thống kê ban hành trước đây; xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ của Chính phủ về công tác dân tộc. đồng thời tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định này”, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Tin, ảnh: Trọng Thủy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.