Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chiều 25/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, để thực hiện Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Học viện sau khi sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia thuộc Bộ Nội vụ vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giáo sư - Tiến sĩ  Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị có nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị thời gian qua; xác định các mục tiêu, định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này sau khi có Quyết định số 214-QĐ/TW và đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các tỉnh và bỏ cấp hành chính trung gian là cấp huyện.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước đã đổi mới nội dung chương trình, phương pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, ban hành Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia thuộc Bộ Nội vụ vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và giao cho Học viện thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.           

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận hoàn thiện thể chế về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; xây dựng nội dung chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chủ trương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Đảng; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, báo cáo viên bảo đảm đạt chuẩn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị; về quản lý thống nhất hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng đối với từng chủ thể tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xác nhận giá trị văn bằng, chứng phục vụ công tác cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị...

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo báo cáo tại hội nghị, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đã được Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, bảo đảm đồng bộ, khoa học và phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước đã đổi mới nội dung chương trình, phương pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm; sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm không trùng lắp, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng không cần thiết.

Cụ thể đối với cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện: đến nay, đã có gần 90% cán bộ công chức viên chức đã được bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định; khoảng 87% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật; khoảng hơn 60% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hằng năm, ít nhất có khoảng 70% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ…

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị thời gian qua; xác định các mục tiêu, định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này sau khi có Quyết định 214 và đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập một số tỉnh, thành phố và bỏ cấp hành chính trung gian là cấp huyện.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.