Đổi mới hoạt động phối hợp giữa các đơn vị Quân đội với tổ chức Công đoàn các cấp

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thanh Hải ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các đơn vị của Tổng cục Chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đánh giá về kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2016 - 2020, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, chương trình được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quân đội và địa phương.

Chương trình đã góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị quân đội với tổ chức công đoàn các cấp, cùng tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức, người lao động; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện, tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh về mọi mặt; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, để triển khai tốt chương trình phối hợp, các đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, các cấp Công đoàn địa phương trên địa bàn đóng quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới như: Chương trình tái định cư Thủy điện Lai Châu, dự án chuyển đổi cây trồng có năng suất, giá trị xuất khẩu theo chương trình của Chính phủ tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ; chương trình chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo chuẩn nông thôn mới; vận động sắp xếp ổn định dân cư theo các đề án của Chính phủ tại các tỉnh biên giới...

Nhiều đơn vị Quân đội và Công đoàn địa phương đã triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020 như: Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng; Công đoàn các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, quá trình triển khai chương trình đã góp phần hình thành, nâng cao hiệu quả thực hiện các mô hình, tiêu biểu là: Mô hình "Mỗi năm giúp một địa chỉ" (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên); mô hình "Giúp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự làm việc trong các công ty, xí nghiệp" (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng); mô hình "Vừa sản xuất, vừa huấn luyện pháo phòng không" (Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa); mô hình "Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội", "Xây dựng quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học" (Quân khu 7) ...

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức lao động quốc phòng về xây dựng nền quốc phòng vững mạnh. Đồng thời, chương trình hướng tới đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn; mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung phối hợp hoạt động, đa dạng hóa các loại hình hoạt động phù hợp với thực tiễn; xây dựng các mô hình Công đoàn hoạt động hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, qua đó đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
 Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam cho các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp với các ban chuyên môn của Tổng Liên đoàn, nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn tại các tổng công ty, tập đoàn thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo hoạt động Công đoàn bình thường của các tập đoàn, các tổng công ty, đúng với quy định của Quân đội.

Hai bên thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham quan, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu, hiệu quả, từ đó nhân rộng mô hình trong cả nước; xem xét, bổ sung, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho hoạt động phối hợp; thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin chuyên đề phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở; phối hợp đề nghị các bộ, ban, ngành quan tâm tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ, con em cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức, người lao động phù hợp với tình hình từng địa phương...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực và 3 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.