Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 22/9, tại Hà Nội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về công tác thông tin đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trọng tâm về công tác phối hợp quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, thời gian qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài được lãnh đạo Đảng, nhà nước quan tâm, trong đó có công tác thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, ngày 12/8, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và nhà nước tại Nghị quyết 36-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, Kết luận số 12-KL/TW nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại thời gian tới cần được triển khai theo hướng đổi mới nội dung, phương thức và tư duy; kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp để đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng, chính xác về tình hình phát triển mọi mặt của đất nước.

Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao đã có những trao đổi cụ thể, thiết thực về việc triển khai công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đặc biệt chú trọng đến các hình thức truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng đến thế hệ trẻ, thúc đẩy xây dựng cơ chế tiếp thu ý kiến phản hồi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào ta ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá, công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đồng thời khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong công tác thông tin đối ngoại nói chung và công tác thông tin đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, đặc biệt trong việc triển khai Kết luận số 12-KL/TW; bày tỏ kỳ vọng việc Kết luận được ban hành sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.