Đối mặt với làn sóng COVID-19, Iceland có thể duy trì biện pháp phòng dịch trong 15 năm

Mặc dù đạt tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao, đảo quốc Iceland vẫn chứng kiến số người nhiễm biến thể Delta tăng nhanh.
Chú thích ảnh
Trước sự xuất hiện của biến thể Delta, giới chức Iceland khẳng định cần duy trì các biện pháp hạn chế dù đã có hơn 70% dân số nước này tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Iceland Monitor

Nhà dịch tễ học hàng đầu Iceland, ông Thorolfur Gudnason cho biết không loại trừ khả năng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vừa được tái áp đặt mới đây vẫn là cần thiết cho đến tận 15 năm tới.

“Chuyện này có thể xảy ra. Không biết rõ tương lai sẽ ra sao”, ông Gudnason trả lời báo Morgunbladid. Ông đồng thời nhấn mạnh đại dịch COVID-19 sẽ không chấm dứt tại Iceland cho đến khi nó kết thúc trên toàn thế giới.

Trước đó, ngày 26/6, giới chức Iceland đã quyết định dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế trong nước và được nhiều phương tiện truyền thông trên toàn cầu ca ngợi đây là quốc gia đã đánh bại virus SARS-CoV-2.

Tại thời điểm đó, đã nhiều tuần liên tiếp Iceland không có ca mắc mới và không có thêm ca tử vong nào kể từ tháng 12/2020. Trong khi đó, phần đông dân số trưởng thành của quốc gia này đã tiêm ngừa COVID-19. Đối với những người trên 50 tuổi, tỷ lệ tiêm chủng đạt xấp xỉ 100%.

Tuy vậy, đất nước này đang chứng kiến số ca nhiễm biến thể Delta tăng nhanh. Tuần qua, tốc độ lây nhiễm hàng ngày đã đạt mức kỷ lục với 131 ca. Làn sóng lây lan mới đã buộc chính phủ ngày 23/7 phải thông báo tái áp đặt các lệnh giới hạn, chẳng hạn như đeo khẩu trang tại không gian kín.  

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã gắn nhãn Iceland là “màu cam” trong bản báo cáo mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Tờ Morgunbladid hồi đầu tuần đưa tin rằng Iceland có thể bị xếp hạng “màu đỏ” do tình hình COVID-19 đáng báo động gần đây, vượt quá tỷ lệ 200 người mắc trên 100.000 người.

Cho đến nay, quốc gia có khoảng 330.000 dân này đã ghi nhận 7.676 ca mắc và 30 ca tử vong do COVID-19

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.