Sau các tỷ phú, cuộc đua vũ trụ lại có thêm người chơi mới

Công ty Porsche SE là nhà đầu tư mới nhất vừa tham gia cuộc đua vũ trụ với công ty Blue Origin và SpaceX của hai tỷ phú Jeff Bezos và Elon Musk.

Theo kênh CNN, ngày 30/7, Porsche SE đã thông báo đầu tư vào công ty khởi nghiệp vũ trụ Isar Aerospace của Đức nhằm cạnh tranh với Blue Origin và SpaceX trong dịch vụ phóng vệ tinh và sản xuất rocket.

Chú thích ảnh
Minh họa rocket Spectrum thế hệ đầu của Isar Aerospace di chuyển lên quỹ đạo Trái đất. Ảnh: CNN

Khi Blue Origin và SpaceX được các tỷ phú hậu thuẫn mạnh và đã chạy đua nhau trong sứ mệnh vũ trụ có người lái, công ty Isar Aerospace cho rằng mình có thể cạnh tranh trong thị trường ngày càng phát triển này để phóng vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo Trái đất. Công ty đang lên kế hoạch phóng thử nghiệm lần đầu tiên vào năm tới.

Porsche SE đang đầu tư vào Isar Aeurospace cùng với công ty đầu tư mạo hiểm HV Capital và ngân hàng Thụy Sĩ Lombard Odier. Porsche SE đầu tư 75 triệu USD vào Isar Aeurospace, tham gia vào vòng gọi vốn trị giá 165 triệu USD với các nhà đầu tư hiện nay. Porsche Se cho biết sẽ nhận được cổ phần hai con số.

Trong tuyên bố phát ngày 28/7, Isar Aerospace nói: “Việc gọi vốn sẽ giúp Isar Aerospace đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng sản xuất, thử nghiệm và phóng dành cho các hoạt động thương mại và sản xuất rocket tự động”.

Nhu cầu thương mại về phóng vệ tinh nhỏ dự kiến tăng mạnh trong những năm tới khi các công ty trong các ngành mới nổi và truyền thống ngày càng phục thuộc vào công nghệ vệ tinh để chạy các ứng dụng phần mềm.

Tháng trước, SpaceX đưa 88 vệ tinh của nhiều khách hàng lên quỹ đạo trong một lần phóng rocket duy nhất. Cùng ngày, Virgin Orbit (thuộc tập đoàn Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson) đã đưa vệ tinh của Bộ Quốc phòng Mỹ, công ty khởi nghiệp Ba Lan SatRevolution và Lực lượng Không quân Hà Lan vào vũ trụ.

Isar Aerospace nhận định: “Vũ trụ sẽ là nền tảng công nghệ cho nhiều ngành trên thế giới, từ ô tô cho tới viễn thông, mang lại tiến bộ và khả năng mới cho thế giới Internet vạn vật, lưu trữ và mã hóa dữ liệu, ứng dụng nông nghiệp thông minh, giám sát đối phó với biến đổi khí hậu”.

Theo công ty này, thị trường dịch vụ phóng vệ tinh vào vũ trụ toàn cầu sẽ tăng lên trên 35,4 tỷ USD vào năm 2027, gần 1/3 trong số đó sẽ bắt nguồn từ triển khai vệ tinh vừa và nhỏ.

Chú thích ảnh
Minh họa rocket Spectrum của Isar Aerospace cất cánh từ bệ phóng. Ảnh: CNN

Mặc dù hợp đồng này tương đối nhỏ với Porsche SE nhưng đây là động thái đáng chú ý với một doanh nghiệp đầu tư mạnh vào ô tô và là ví dụ mới nhất về cuộc đua vũ trụ đang bắt đầu tăng tốc giữa công ty tư nhân và các tỷ phú chống lưng. 

Ông Lutz Meschke, Giám đốc điều hành phụ trách quản lý đầu tư của Porsche SE cho biết: “Chúng tôi tin rằng hiệu quả chi phí và tiếp cận linh hoạt với vũ trụ sẽ là động lực đổi mới trong nhiều lĩnh vực. Với Isar Aerospace, chúng tôi đang đầu tư vào một công ty có khả năng lớn trong trở thành nhà sản xuất phương tiện phóng hàng đầu châu Âu.

Isar Aerospace đã gây quỹ được 180 triệu USD từ năm 2018. Công ty này là công ty dịch vụ phóng tư nhân phát triển nhanh nhất ở Liên minh châu Âu.

Tháng 5, cơ quan vũ trụ Đức đã trao cho công ty này hợp đồng phóng 2 vệ tinh vào quỹ đạo cho chính phủ Đức.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.