“Đổi giờ thu phí không gây kẹt xe cầu Bình Triệu 1”

Ngày 6/8, trao đổi với PV TTXVN, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh khẳng định việc đổi giờ thu phí qua cầu Bình Triệu 1 (từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng kẹt xe.

Ngày 6/8, trao đổi với PV TTXVN, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh khẳng định việc đổi giờ thu phí qua cầu Bình Triệu 1 (từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng kẹt xe.


Theo ông Bình, nguyên nhân chính gây kẹt xe là do phía Công ty GS, chủ đầu tư dự án xây dựng Tân Sơn Nhất - Vành đai ngoài đã chiếm dụng cả 2 làn đường quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức) để thi công. Sau khi Công ty GS thi công xong một số hạng mục của dự án này, mặt đường đã thông thoáng hơn, kẹt xe giảm hẳn.


Để giảm kẹt xe, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã chủ động xả trạm. Tuy nhiên, xả trạm cũng không làm hết kẹt xe nên công ty đã đổi thời gian thu phí, thay vì thu phí trọn ngày như trước nay chuyển qua thu phí từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.


Nhiều ý kiến cho rằng, các lái xe sẽ qua cầu vào ban ngày để tránh thu phí, ông Bình cho rằng, việc đi ban ngày hay ban đêm là vì nhu cầu, lợi ích của lái xe chứ không phải chỉ để tránh phí 10.000 đồng. Việc thu phí vào ban đêm sẽ chấm dứt khi Công ty GS thi công xong khu vực Bình Triệu, trả lại mặt đường thông thoáng.


Trần Xuân Tình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.