Đội cứu hộ ở Lào ghi nhận hồi đáp khi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại trong hang

Các lực lượng tham gia chiến dịch cứu hộ tại một hang động ngập nước ở Lào cho biết đã nghe thấy tiếng gõ phát ra từ bên trong hệ thống hang trong lúc tìm kiếm hai người vẫn mất tích sau gần hai tuần.
Chú thích ảnh
Những người mắc kẹt trong hang được chăm sóc y tế sau khi thoát ra ngoài. Ảnh: Lao News Agency

Theo ABC News, ngày 19/5, một nhóm gồm bảy người dân địa phương vào hang động tại tỉnh Xaisomboun để tìm vàng nhưng bị mắc kẹt do lũ quét sau trận mưa lớn.

Năm người mắc kẹt đã được giải cứu trong tuần trước. Một người trong số này được hướng dẫn kỹ năng lặn để tiếp cận lối ra. Sau khi lực lượng cứu hộ bơm nước khỏi hệ thống hang động, bốn người còn lại đã có thể tự bò ra ngoài. Những người được giải cứu đã được chăm sóc y tế ngay tại cửa hang. Một người trong số đó đã được chuyển tới bệnh viện trong ngày 29/5 để tiếp tục điều trị.

Hiện các đội cứu hộ đang tiếp cận một buồng hang thứ sáu, nơi nghi ngờ có hai người đàn ông mất tích cuối cùng có thể đang mắc kẹt. Thông báo trên Facebook, một đại diện nhóm cứu hộ cho biết lực lượng đã nghe thấy những tiếng gõ dường như là phản hồi đối với tín hiệu do họ tạo ra.

“Hôm qua, khi chúng tôi tạo ra tiếng gõ, đã có tín hiệu đáp lại. Theo đánh giá ban đầu, đây không phải là tiếng phản xạ hay tiếng vọng của âm thanh”, ông Kengkaj Bongkawong, trưởng nhóm cứu hộ Metta Tham Rescue Kalasin của Thái Lan đang tham gia chiến dịch, cho biết trên Facebook.

Ông Bongkawong cho rằng trong thời gian tới, công tác cứu hộ sẽ không chỉ dừng lại ở việc chờ nước được bơm ra khỏi hang.

Lực lượng cứu hộ hiện sử dụng dữ liệu LiDAR và ảnh vệ tinh để khảo sát khu vực, hỗ trợ xác định vị trí hai người mất tích còn lại. Theo ông Bongkawong, các nhóm cứu hộ đã thu thập được nhiều dữ liệu hữu ích nhằm xác minh cấu trúc địa chất, phân tích địa hình núi và xác định các ống khói, trục thẳng đứng hoặc lỗ thông hơi có khả năng thông trực tiếp tới khu vực những người mắc kẹt.

Vụ giải cứu nhóm dân làng mắc kẹt trong hang động ngập nước tại Lào đã quy tụ hơn trăm thợ lặn hang động từ các quốc gia khác nhau. Các quan chức cho biết hệ thống hang quá hẹp, đòi hỏi những thợ lặn có thể hình nhỏ gọn mới có thể di chuyển an toàn bên trong.

Ông Josh Richards, thợ lặn hang động người Australia tham gia chiến dịch, kể lại với ABC News về khoảnh khắc giải cứu thành công những người đầu tiên: “Tôi đang chuẩn bị vào hang thì bất ngờ nghe thấy tiếng reo hò. Khi quay lại, chúng tôi thấy bốn người thợ mỏ lấm lem bùn đất tự mình bước ra khỏi hang”.

Theo các lực lượng cứu hộ, hang động này là một mạng lưới gồm nhiều đường đi hẹp và chằng chịt. Những người mắc kẹt được xác định ở vị trí cách cửa hang hơn 243 m, phía dưới một sườn dốc ngầm có độ nghiêng khoảng 45 độ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.