Dội bom sát biên giới, Hàn Quốc đe dọa ‘tiêu diệt’ lãnh đạo Triều Tiên

Với cuộc tập trận bắn đạn thật, thả 8 quả bom xuống sát biên giới với Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đe dọa sẽ “tiêu diệt” nhà lãnh đạo Kim Jong-un nếu như Bình Nhưỡng tiếp tục gây nguy hiểm đối với sự an toàn của người dân Seoul.

Chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng quả tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua lãnh thổ miền Bắc Nhật Bản vào sáng sớm 29/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị cho quân đội nước này tập trận bắn đạn thật, phô trương sức mạnh choáng ngợp trước hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

Lần phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng sáng 29/8 được đánh giá là động thái làm căng thẳng leo thang nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trong màn cân não hạt nhân với phương Tây.

Seoul đã triển khai 8 quả bom Mark 84 từ 4 chiếc chiến đấu cơ F15K xuống địa phận Taebaek, thuộc tỉnh Gangwon-do. Quân đội nước này cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh tập trận ghép cùng hình ảnh thử tên lửa đạn đạo Hàn Quốc thực hiện vào tuần trước. (xem video dưới):

Xuất hiện trong đoạn video, Đại tá Lee Kuk-no mạnh mẽ cảnh báo: “Nếu Triều Tiên đe dọa an ninh của người dân Hàn Quốc và mối quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn với vũ khí, tên lửa hạt nhân, thì lực lượng không quân của chúng ta sẽ tiêu diệt nhà lãnh đạo Triều Tiên bằng năng lực tấn công mạnh mẽ”.

Ngay sau đó, chính quyền Hàn Quốc cũng ra một tuyên bố, cho biết Hàn Quốc “hoàn toàn sẵn sàng ứng phó trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên”.

Trước đó, theo dữ liệu ghi nhận được, quả tên lửa Triều Tiên phóng sáng nay đã bị vỡ thành 3 mảnh ngoài khơi Hokkaido và rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương, cách mũi Erimo 1.126 km về phía đông, sau khi bay được 2.735 km trong vòng 8 phút.

Quân đội Nhật Bản đã không tìm cách bắn hạ quả tên lửa đó song cũng khuyến cáo người dân đề phòng. Hàng triệu người dân Nhật Bản nhận được tin nhắn khuyến cáo tìm tới tòa nhà hay tầng hầm an toàn vào sáng sớm nay.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trước các phóng viên: “Chúng tôi buộc phải nói rằng vụ phóng tên lửa sáng nay của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với chúng tôi, khi dường như quả tên lửa đã bay qua không phận Nhật Bản. Nó có thể gây nguy hiểm cho an ninh và hòa bình tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, sau khi xem xét cung đường bay, lần phóng thử quả tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản được cho là nằm trong kế hoạch tấn công đảo Guam – lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương – lời đe dọa mà chính phủ Triều Tiên đưa ra cách đây 2 tuần.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae Song đã cáo buộc chính Mỹ là bên khiến cho tình hình Bán đảo trở nên căng thẳng như hiện nay vì Mỹ liên tục tập trận chung với Hàn Quốc.

Tham dự một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại Geneva ngày 29/8, Đại sứ Han Tae Song phát biểu: “Hiện tại Mỹ công khai tuyên bố mục đích đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, với các cuộc tập trận quân sự chung khiêu khích… đất nước tôi có đủ lí do để đáp trả lại bằng các biện pháp cứng rắn để tự vệ. Mỹ hoàn toàn nên chịu trách nhiệm cho những hậu quả thảm khốc theo sau đó”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.