Triều Tiên phóng tên lửa bay qua không phận, Nhật Bản họp khẩn bảo vệ người dân

Nhật Bản cho ràng vụ phóng tên lửa sáng 29/8 của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ trước đến nay vì dường như nó bay qua vùng không phận Nhật Bản.
Triều Tiên phóng tên lửa bay qua không phận, Nhật Bản họp khẩn bảo vệ người dân ảnh 1

Hình ảnh phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14. Ảnh: KCNA/EPA

Quân đội Hàn Quốc ngày 29/8 thông báo Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào lúc 5h57 sáng (giờ địa phương).

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã phóng đi "vật thể bay chưa xác định" từ một khu vực gần Sunan (Bình Nhưỡng) về phía biển Nhật Bản.

Người phát ngôn quân đội Mỹ Tướng ba sao Rob Manning trong một tuyên bố cho biết: “Tên lửa mà Triều Tiên phóng đã bay qua Nhật Bản. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đánh giá lần phóng này”.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo tên lửa của Triều Tiên đã vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống khu vực ngoài khơi cách mũi Erimo trên đảo Hokkaido 1.180 km về phía Đông.

Ông phát biểu trước các phóng viên: “Chúng tôi buộc phải nói rằng vụ phóng tên lửa sáng nay của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với chúng tôi, khi dường như quả tên lửa đã bay qua vùng không phận Nhật Bản. Nó có thể gây nguy hiểm cho an ninh và hòa bình tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nó cũng cực kỳ nguy hiểm và gây rắc rối khi xét về an toàn giao thông đường hàng không và đường thủy… Chúng tôi không thể tha thứ cho các hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên. Chúng tôi phản đối việc này một cách mạnh mẽ nhất có thể”.

Hệ thống cảnh báo của chính phủ đã khuyến cáo người dân đề phòng nhưng không có thiệt hại nào. Quân đội Nhật Bản đã không cố gắng bắn hạ tên lửa.

Trước khi bước vào cuộc họp khẩn tại Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ làm tất cả trong khả năng để bảo vệ người dân.

Năm 1998, Triều Tiên cũng đã từng bị chỉ trích sau khi thử một hệ thống phóng vệ tinh và để vật thể bay ngang qua Nhật Bản. Kể từ đó đến nay, quốc gia Đông Bắc Á bị cô lập này chưa bao giờ phóng tên lửa bay qua Nhật Bản, ngoại trừ lần phóng thử thất bại năm 2009.

Lần phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ ít ngày sau khi nước này bắn liền một lúc 3 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Kangwon vào 26/8.

Hiện tình hình Bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng sau một loạt các vụ phóng thử tên lửa cũng như màn cân não đấu khẩu Mỹ - Triều luôn dành những lời đe dọa cứng rắn cho nhau. Trong khi Triều Tiên tuyên bố cân nhắc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ Mỹ trên Thái Bình Dương – Đảo Guam thì Washington lại cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu “lửa cháy và thịnh nộ”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.