Độc đáo vẽ thư pháp lên hoa quả ngày Tết

Với năng khiếu sẵn có cùng đam mê nghệ thuật, đặc biệt là thư pháp, anh Lê Đức Hùng (sinh năm 1988, ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã nhận vẽ, trang trí chữ thư pháp lên hoa quả ngày Tết. Qua đôi tay khéo léo của anh Hùng, những quả dừa, quả bưởi, dưa hấu hay lon bia, nước giải khát – những vật để thờ cúng dịp Tết bỗng trở nên nhiều sắc màu, trang trọng và mang nhiều thông điệp ý nghĩa cho gia chủ.
Chú thích ảnh
Dự kiến Tết Nguyên đán năm nay, Hùng sẽ vẽ khoảng 1.500 quả các loại. 

Chia sẻ về ý tưởng của mình, anh Lê Đức Hùng cho biết: Năm 2019, tranh thủ thời gian nghỉ Tết, tôi mua dưa, bưởi về, sau đó xử lý phun sơn vẽ chữ thư pháp. Khi sản phẩm hoàn thành, tôi đem biếu người thân, bạn bè và nhận được sự phản hồi tích cực từ mọi người. Những ngày sau đó, tôi tiếp tục vẽ và đăng lên mạng. Tuy nhiên qua mạng xã hội, có rất nhiều người nhắn tin đặt mua hàng. Người mua một vài quả, có người đặt vài chục quả. Nhận thấy sản phẩm mình làm ra được thị trường đón nhận, tôi đã lên kế hoạch triển khai ý tưởng với quy mô lớn. Chỉ trong vòng 10 ngày cận Tết, tôi đã sáng tạo gần 1.000 mẫu quả các loại.

Năm nay, do được nhiều người biết đến nên đơn đặt hàng của anh Hùng tăng lên gấp đôi. Ngoài vẽ lên các loại quả như: dừa, bưởi, năm nay, anh Hùng còn nhận vẽ lên nhiều loại quả khác, các loại lon bia, nước ngọt… Để sản phẩm làm ra đạt tính thẩm mỹ cao nhất, khâu đầu tiên phải chọn được những loại quả to, tròn, màu sắc đều, vỏ nhẵn, cứng…Sau đó, các loại quả được phun một lớp sơn màu làm nền để viết chữ và trang trí họa tiết. Đây là khâu mất nhiều thời gian nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết. Thông thường để hoàn thành xong một sản phẩm mất từ 15 đến 20 phút, tuy nhiên đối với những sản phẩm vẽ nhiều chi tiết theo yêu cầu của khách hàng phải mất khoảng 1 tiếng mới có thể hoàn thành. Sản phẩm khi hoàn thành sẽ được phun lên một lớp sơn bóng. Loại sơn vẽ này có thể để cả năm mà không bị phai màu. Trong đó, dừa có thể để lâu nhất trong các loại quả, do vậy loại quả này được khách hàng đặt mua khá sớm. Các loại quả khác như bưởi, dưa hấu chỉ chơi được khoảng 1 tuần đến 10 ngày là bị thâm vỏ nên những đơn hàng này thường đến muộn hơn.

Chú thích ảnh
Những hình vẽ trên quả thường là các dòng chữ Xuân, Phúc, Lộc, Thọ, An Khang, Thịnh Vượng, Bình an, Tài lộc...

Những hình vẽ trên quả thường là các dòng chữ Xuân, Phúc, Lộc, Thọ, An Khang, Thịnh Vượng, Bình an, Tài lộc…điểm thêm những cành đào, cành mai, rực rỡ, truyền tải thông điệp cầu mong Tết vui vẻ, đầm ấm, an lành đến với gia đình.

Được biết, thời gian này, các đơn hàng chủ yếu là đơn mua sỉ với số lượng lớn, tuy nhiên đến ngày cận Tết, lại chủ yếu là các đơn hàng lẻ, vẽ cho các hộ gia đình trên địa bàn và các huyện lân cận. Mỗi sản phẩm được trang trí có giá từ 160 đến 240 nghìn đồng/cặp tùy vào họa tiết hoặc đặt hàng của khách. Trừ chi phí thì tiền lãi dao động từ khoảng 10 đến 20 nghìn đồng/quả.

Chị Trần Thị Hải, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định cho biết: Nhìn sản phẩm làm ra từ đôi bàn tay khéo léo, tỉ mẩn của anh Hùng tôi thực sự thán phục. Các loại quả sau khi được trang trí đều trở nên sinh động, truyền tải nhiều lời chúc hay, ý nghĩa đến gia chủ. Tôi nghĩ, đây sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng cho ông bà nội, ngoại và người thân, bạn bè trong ngày Tết.

Chú thích ảnh
 Mỗi sản phẩm như là đứa con tinh thần được tạo ra bằng tâm huyết, niềm say mê nghệ thuật. 

“Mỗi sản phẩm như là đứa con tinh thần được tạo ra bằng tâm huyết, niềm say mê nghệ thuật của tôi. Vì vậy dù đơn hàng nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành sản phẩm đẹp nhất với mong muốn mâm ngũ quả ngày Tết của mỗi gia đình trở nên đẹp hơn, sinh động hơn để chúc cho một năm mới nhiều may mắn, sung túc và bình an đến với gia chủ.” anh Lê Đức Hùng bộc bạch.

Khiếu Tư

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.