Độc đáo những lễ hội Xuân

Tối 7/2, lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2025 được UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương về với Xứ Lạng, hòa mình vào không khí của lễ hội độc đáo này.
Chú thích ảnh
Du khách trước vẻ đẹp của hoa đào xứ Lạng tại lễ hội.

Lễ hội hoa Đào nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa được xem là biểu tượng của Xứ Lạng; giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, giá trị di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn đến bạn bè trong nước và quốc tế...

Chú thích ảnh
Những cây đào đẹp của xứ Lạng được trưng bày giới thiệu với du khách gần xa. 

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nhấn mạnh, với đặc trưng của khí hậu, thổ nhưỡng, đã từ lâu Xứ Lạng được coi là xứ sở của hoa Đào với rất nhiều giống Đào đẹp, độc đáo, quý hiếm mang vẻ đẹp rực rỡ riêng có. Hoa Đào Xứ Lạng không chỉ là biểu tượng của mùa Xuân mà còn là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thể hiện sức sống mạnh mẽ, trường tồn, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Chú thích ảnh
Du khách trước vẻ đẹp của hoa đào xứ Lạng tại lễ hội.

Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng tổ chức hằng năm là một trong những sự kiện quan trọng, thực hiện chiến lược phát triển du lịch của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giao thương, thúc đẩy hợp tác và hội nhập. Lễ hội kéo dài từ nay đến cuối tháng 2/2025 sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc gắn với các tour du lịch khám phá cảnh đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa, con người các dân tộc Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, lễ hội hoa Đào có nhiều hoạt động độc đáo như: Tạo dựng không gian văn hóa ngày Xuân, tôn vinh vẻ đẹp của hoa Đào; triển lãm, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá giá trị cây, hoa Đào và văn hóa Xứ Lạng; phát động phong trào trồng Đào, hoa và cây cảnh có giá trị kinh tế cao; tuyển chọn các vườn Đào kiểu mẫu, vườn Đào phục vụ khách du lịch tham quan, tôn vinh người trồng Đào…

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng.

Để xây dựng thương hiệu hoa Đào Xứ Lạng thu hút khách du lịch, năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức lễ hội hoa Đào Xứ Lạng”. Qua 7 năm tổ chức lễ hội hoa Đào, lượng du khách trong và ngoài nước tới Lạng Sơn dự hội và du Xuân vào mùa lễ hội tăng dần theo từng năm. Ước tính, trong thời gian diễn ra lễ hội hoa Đào năm 2024 (từ 26/1 - 9/3/2024), Lạng Sơn đã đón khoảng 1 triệu lượt khách. Con số này tăng gấp nhiều lần so với mùa lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng. 

Từ chỗ toàn tỉnh chỉ có khoảng 100 ha cây Đào vào năm 2018, đến năm 2025, con số này đã tăng gấp 7 lần. Nhiều địa phương trong tỉnh như: Xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn đã hình thành các khu vực trồng đào tập trung, khai thác, xây dựng các tour du lịch tham quan, trải nghiệm vườn Đào mang lại hiệu quả cao. Trung bình mỗi năm, các vườn Đào tại đây thu hút hàng nghìn lượt du khách.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.