Nhà vườn Đà Lạt trúng lớn vụ hoa đầu năm

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhà vườn trồng hoa tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) rất phấn khởi khi nhiều loại hoa được giá, thậm chí có loại tăng 5 – 6 lần so với trước đây.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Biên tại làng hoa Vạn Thành, Phường 5, thành phố Đà Lạt thu hoạch hoa cung cấp cho thị trường ngày vía Thần Tài.

Ghi nhận trong ngày 6/2, giá hoa đồng tiền ở mức cao ngất ngưởng từ 120.000 - 130.000 đồng/bó 20 cành, tăng 5 - 6 lần so với trước Tết (chỉ 20.000 - 30.000 đồng mỗi bó). Giá hoa cúc cắt cành cũng đang ở mức cao do đang trong dịp thu hoạch hoa cho Rằm tháng Giêng. Hiện giá hoa cúc các loại dao động từ 2.700 - 3.000 đồng/cành, ngang ngửa với giá hoa vụ Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo ông Nguyễn Văn Biên (nhà vườn trồng hoa đồng tiền tại làng hoa Vạn Thành, Phường 5, thành phố Đà Lạt), giá hoa đồng tiền tăng mạnh do ngày vía thần Tài nên nhu cầu thị trường của rất cao, đặc biệt năm nay giá hoa cao hơn hẳn cùng kỳ mọi năm nên bà con rất phấn khởi.

Chú thích ảnh
Thu hoạch hoa đồng tiền cung ứng ra thị trường.

“Với mức giá như hiện nay, nhà vườn có thể thu về 20 đến 30 triệu đồng cho mỗi sào. Như gia đình tôi dịp này có thể thu về khoảng 50 triệu đồng từ vườn hoa đồng tiền này”, ông Biên cho biết.

Tương tự, dù chưa đến cao điểm thu hoạch cho ngày lễ 14/2 nhưng giá hoa hồng Đà Lạt các loại đã tăng mạnh. Cụ thể, hoa hồng đỏ giống mới như đỏ Pháp, đỏ Ecuador hiện đã lên mức 6.000 - 7.000 đồng/cành. Hồng các màu khác cũng dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/cành. Dự báo giá hoa hồng còn tiếp tục biến động khi vài ngày tới sẽ vào cao điểm thu hoạch cung cấp cho thị trường lễ 14/2.

Chú thích ảnh
Giá hoa hồng các loại hiện cũng đang tăng mạnh dù chưa đến lễ 14/2.

Theo thống kê, thành phố Đà Lạt có khoảng 6.200 ha trồng hoa các loại, sản lượng đạt trên 2,6 tỷ cành trong năm 2024. Diện tích hoa tập trung chủ yếu tại các làng hoa truyền thống như Vạn Thành, Hà Đông, Thái Phiên, Xuân Thành với các loại hoa chủ lực như cúc, hồng, đồng tiền, cẩm chướng, cát tường…

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.