Độc đáo bonsai dừa hình hổ trưng Tết với đủ sắc thái biểu cảm

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều loại hoa và cây cảnh độc đáo trang trí Tết đang được nhà vườn, vựa cây cảnh tung ra thị trường. Trong đó, được ưa chuộng nhất là cây cảnh tạo hình con hổ - linh vật năm Nhâm Dần với đủ sắc thái biểu cảm khác nhau như vui vẻ, suy tư… khiến nhiều người thích thú.

Anh Đinh Ngọc Hiếu - chủ vườn dừa bonsai Một ngày vui (phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vừa cho "ra lò" những chậu bonsai dừa hình hổ được tạo dáng đặc biệt. Mỗi con hổ đều có biểu cảm khuôn mặt khác nhau như vui vẻ, ngạc nhiên, suy tư… khiến người nhìn vào đều thích thú. Do thuộc hàng "độc, lạ", nên sản phẩm của anh được nhiều người đặt hàng để trưng trong dịp Tết con hổ - Nhâm Dần 2022.

Chú thích ảnh
Mỗi con hổ đều có biểu cảm khuôn mặt khác nhau.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chậu bonsai với 2 hoặc 3 cây dừa tượng trưng cho sự đầm ấm, sum họp gia đình.

Anh Đinh Ngọc Hiếu cho biết: “Để làm một tác phẩm hình thú, trước tiên phải lột vỏ gáo và ươm mầm từ 4-6 tháng cho đến khi đủ tiêu chuẩn làm bonsai dừa. Riêng phần đầu, chân của con hổ được làm hoàn toàn bằng thủ công từ gáo dừa khô”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công đoạn lắp ráp đầu, chân hổ.

“Cái khó nhất để tạo ra tác phẩm bonsai dừa hình hổ là phải chọn được gáo dừa phù hợp để tạo phần đầu con thú và việc tạo hình này khiến nghệ nhân mất khá nhiều thời gian nên chi phí khá cao, từ 600.000 – 700.000 đồng/chậu và 1 triệu – 2,5 triệu đồng/cặp, tùy thuộc vào kích thước, hình dáng”, anh Hiếu cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Công đoạn sơn tạo hình thù con hổ.

Theo anh Hiếu, con hổ có nhiều biểu cảm khác nhau nên để tạo hình ban đầu rất khó. Không giống như những con vật khác như chuột, mèo hay trâu khi làm sẽ nhìn ngay ra hình thù và ánh mắt có hồn hơn. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh làm sao cho tác phẩm có hồn nhất nên các biểu cảm của con hổ đều có ý nghĩa, thông điệp mà anh muốn truyền tải.

Chú thích ảnh
Chậu hình chú trâu cõng thỏi vàng kéo xe, phía trên là tác phẩm bonsai dừa hình chú hổ cầm câu đối “Tiền vô như nước” mang thông điệp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới...
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công đoạn cân chỉnh phần lá và trồng thêm hoa vào chậu bonsai hình hổ chuẩn bị mang ra thị trường Tết.

Theo anh Hiếu, con hổ tượng trưng cho sức mạnh nên khi làm các tác phẩm bonsai này anh muốn truyền thông điệp rằng người chơi bonsai sẽ được sức mạnh giống như con vật này để vượt qua những khó khăn trong 2 năm qua do dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Ngoài bonsai hình hổ, anh Hiếu còn làm thêm các con linh vật khác để khách mua theo tuổi của con giáp.

“Mọi năm tôi sản xuất từ 500 – 700 cây bonsai hình linh vật, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi chủ động giảm số lượng, chỉ để phục vụ các khách hàng quen thuộc ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào nhu cầu của thị trường mà số lượng có thể biến động. Hiện đã có nhiều khách đặt hàng linh vật năm Nhâm Dần để trưng dịp Tết”, anh Hiếu chia sẻ.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.