Doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iraq đạt mức cao nhất trong 50 năm qua

Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết nước này đã đạt mức doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ theo tháng cao nhất trong nửa thế kỷ qua, trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt do lo ngại thiếu hụt nguồn cung liên quan vấn đề Ukraine.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Baiji, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, Iraq, nước khai thác dầu mỏ lớn thứ 2 trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã xuất khẩu 100.563.999 thùng dầu trong tháng 3 vừa qua và thu về 11,07 tỷ USD, mức doanh thu cao nhất kể từ năm 1972. 

Trong tháng 2, doanh thu từ dầu mỏ của Iraq đạt mức cao nhất trong 8 năm với 8,5 tỷ USD sau khi mỗi ngày xuất khẩu được 3,3 triệu thùng dầu. 

Nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ đóng góp hơn 90% thu nhập của Iraq. 

Giá dầu thô đã tăng đột biến do ngày càng gia tăng mối lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2. Nga là quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới sau Saudi Arabia. 

Giá dầu Brent Biển Bắc đã có lúc tăng lên mức cao kỷ lục với 140 USD/thùng cho hợp đồng giao đầu tháng 3 vừa qua, nhưng sau đó giảm dần. Giá dầu mỏ giao dịch ngày 1/4 ở mức 100 USD/thùng.

Bất chấp áp lực của phương Tây, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 31/3 quyết định tăng nhẹ sản lượng dầu thô nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang làm rối loạn thị trường dầu mỏ. Theo đó OPEC+ sẽ nâng sản lượng lên 432.000 thùng/ngày kể từ tháng 5, cao hơn một chút so với mức 400.000 thùng/ngày ở các tháng trước đó. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng quyết định của OPEC+ có thể góp phần khiến lạm phát gia tăng trên toàn cầu, đe dọa quá trình phục hồi của thế giới sau đại dịch COVID-19.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.