Doanh thu ngành du lịch Trà Vinh tăng gần 5 lần

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, năm 2022, lượng khách du lịch đến Trà Vinh tăng vọt, với gần 1,5 triệu lượt, tăng hơn gấp đôi so với năm 2021; trong số này có trên 18.400 lượt khách quốc tế, trên 347.000 lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu ngành du lịch đạt gần 900 tỷ đồng, bằng 473% kế hoạch năm, tăng gần 5 lần so với năm 2021.
Chú thích ảnh
Du khách đạp xe tham quan Cồn Chim.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Lâm Hữu Phúc cho biết, để đạt được kết quả trên, ngay khi dịch COVID-19 vừa lắng, tỉnh Trà Vinh đã tập trung nhiều giải pháp nhanh chóng phục hồi ngành du lịch. Trong đó, tỉnh chú trọng xúc tiến, liên kết phát triển du lịch.

Cùng với việc tham gia các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Trà Vinh tại các tỉnh, thành bạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh còn tổ chức 4 chuyến khảo sát (Famtrip) cho các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan thông tấn báo chí, các chuyên gia du lịch để quảng bá, giới thiệu các tuyến điểm du lịch mới của tỉnh Trà Vinh.

Khi xây dựng sản phẩm mới, ngành đều phối hợp với đơn vị tư vấn, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để các sản phẩm du lịch đảm bảo tính khả thi, phát triển bền vững. Thời gian qua, các mô hình “du lịch thuận thiên”, “du lịch tự thân”, “du lịch dựa vào cộng đồng” thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Tiêu biểu như Làng Văn hóa Du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, mô hình du lịch dựa vào cộng đồng Cồn Hô… Các loại hình du lịch này chủ yếu khai thác nguồn tài nguyên sẵn có với sự tham gia của nhân dân, cộng đồng dân cư - những người trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Tại điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, 60% hộ dân tham gia làm du lịch; tại Cồn Hô có 40% hộ dân làm du lịch.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan tại Khu Du lịch biển Ba Động (thị xã Duyên Hải, Trà Vinh).

Để góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển, thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng cho các hộ dân đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận 2 điểm du lịch tiêu biểu cấp tỉnh đối với Khu di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Ao Bà Om; đồng thời, đề nghị Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long công nhận Khu di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim là điểm du lịch tiêu biểu.

Ông Lâm Hữu Phúc cho biết thêm, để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch Trà Vinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website của ngành và các công ty du lịch, lữ hành, như: Tuyến du lịch cộng đồng “Thành phố Trà Vinh - Làng Văn hóa, Du lịch Khmer - Cồn Chim”; Tuyến du lịch sinh thái “Thành phố Trà Vinh - Làng Văn hóa, Du lịch Khmer - Cồn Hô”; Tuyến du lịch văn hóa - sinh thái Tiểu Cần - Cầu Kè; Tuyến du lịch biển Ba Động; Tuyến du lịch văn hóa huyện Trà Cú.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.